Thế giới

Hungary cảnh báo Thế chiến thứ 3 bùng nổ nếu Ukraine gia nhập NATO

ClockThứ Sáu, 11/10/2024 08:28
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 3.

Điểm lại các kế hoạch hoà bình cho xung đột Nga – Ukraine

 Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: TASS

“Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Theo lập trường truyền thống của NATO, nếu Ukraine được kết nạp vào liên minh trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có nghĩa là Thế chiến thứ 3 sẽ nổ ra. Chúng tôi luôn phản đối cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO”, nhà ngoại giao Hungary phát biểu tại Diễn đàn Khí đốt Quốc tế St. Petersburg hôm 10/10.

Tuần trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đưa ra những bình luận tương tự. Ông Fico khẳng định chính phủ của ông sẽ “không bao giờ đồng ý cho phép Ukraine gia nhập NATO” do mối đe dọa của cuộc chiến tranh thế giới nếu động thái này xảy ra.

Hungary và Slovakia đều không đồng tình với chính sách của phương Tây, do Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu, là gửi vũ khí và ngân sách tới Kiev “cho đến khi nào đánh bại Nga”.

NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh này hồi năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo giới chức Nga, một trong những nguyên nhân khiến Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022 là do khối quân sự này nỗ lực kết nạp Kiev.

Trong bối cảnh Moskva đang giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đề xuất Kiev nên nhượng bộ Moskva về các tổn thất lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Về phần mình, Ukraine đã nhiều lần từ chối các đề xuất, ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga luôn bác bỏ. Moskva yêu cầu Kiev phải thừa nhận 5 khu vực đã sáp nhập Nga và cam kết duy trì trạng thái trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gần đây đã nói với tạp chí Newsweek rằng Moskva đang tìm kiếm giải pháp giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ông đồng thời cáo buộc Kiev và những nước ủng hộ phương Tây không muốn làm điều này.

“Hiện tại, theo như chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối phương. Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến có thể tiếp diễn”, ông Lavrov nói.

Theo baotintuc.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm lại các kế hoạch hoà bình cho xung đột Nga – Ukraine

Khi phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) sắp kết thúc vào tuần trước, Trung Quốc và Brazil đã tổ chức một cuộc họp bên lề với sự tham dự của 17 thành viên. Mục đích của cuộc họp kín ngày 27/9 là tập hợp sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình về xung đột Ukraine.

Điểm lại các kế hoạch hoà bình cho xung đột Nga – Ukraine
Gruzia làm nên lịch sử, vòng 1/8 xuất hiện đại chiến

Những trận đấu cuối cùng của vòng bảng Euro 2024 diễn ra trong đêm 26, rạng sáng 27/6 chứng kiến Ukraine và Cộng hòa (CH) Séc nói lời chia tay với giải đấu. Sau loạt trận này, các cặp đấu tại vòng 1/8 cũng đã được xác định.

Gruzia làm nên lịch sử, vòng 1 8 xuất hiện đại chiến
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania

Tối 15, rạng sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania
Return to top