Thế giới

Khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Mỹ-Trung tháng 11 tới

ClockThứ Bảy, 13/08/2022 16:03
The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Mỹ-Trung có thể được tiến hành bên lề các hội nghị tổ chức tại Đông Nam Á vào tháng 11 tới.

Mỹ - Nhật khởi động đối thoại kinh tế, hợp tác về chất bán dẫnTổng thống Mỹ muốn điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc trong tuần nàyIMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầuHàn Quốc, Triều Tiên nhất trí về chấm dứt chiến tranh Triều TiênMỹ-Trung-Triều nhất trí về nguyên tắc kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty Images)

Báo The Wall Street Journal (Mỹ) ngày 12/8 đưa tin các quan chức Trung Quốc đang lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Báo trên dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ cho biết cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Mỹ-Trung có thể được tiến hành bên lề các hội nghị tổ chức tại Đông Nam Á vào tháng 11 tới.

Trả lời báo giới liên quan vấn đề này, Điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell xác nhận Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận khả năng tiến hành một cuộc gặp trực tiếp trong cuộc điện đàm tháng trước - cuộc điện đàm lần thứ 5 kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2021.

Tuy nhiên, ông Kurt Campbell nêu rõ: "Chúng tôi không có thêm bất cứ thông tin nào về thời điểm cũng như địa điểm tiến hành cuộc gặp này."

Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình đến Đông Nam Á vào tháng 11 tới, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong gần 3 năm qua.

Dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với các nhà lãnh đạo thuộc Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) tại đảo Bali của Indonesia (từ ngày 15/11), và đến Bangkok (Thái Lan) để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra sau đó 2 ngày.

Theo các nguồn thạo tin, cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden có thể sẽ diễn ra bên lề một trong hai hội nghị nêu trên.

Hiện các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp này đang ở giai đoạn đầu và có thể còn nhiều thay đổi.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top