Thế giới

Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu

ClockChủ Nhật, 26/06/2022 12:46
TTH.VN - 56 quốc gia thành viên thuộc Khối thịnh vượng chung vừa đưa ra những cam kết rộng rãi trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như thúc đẩy thương mại vào ngày 25/6 vừa qua, khi kết thúc một hội nghị thượng đỉnh kéo dài một tuần.

Biến đổi khí hậu – mối đe dọa an ninh lớn nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình DươngCắt giảm khí thải của ngành hàng không để đạt được mục tiêu của Thỏa thuận ParisBiến đổi khí hậu đứng sau các mô hình mưa bất thường ở châu Âu

Quốc kỳ của các quốc gia thành viên thuộc Khối thịnh vượng chung. Ảnh minh họa: worldatlas.com/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung được tổ chức từ ngày 20-25/6 tại thủ đô Kigali của Rwanda. Trong đó, chương trình nghị sự tập trung vào các tuyên bố liên quan đến phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe và bình đẳng giới, đồng thời tuyên bố các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung sẽ nỗ lực thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết trước đó, chẳng hạn như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị thượng đỉnh, bà Patricia Scotland, người vừa tái đắc cử Tổng Thư ký Khối thịnh vượng chung nói với các phóng viên: "Chúng ta biết rằng, chúng ta đang ở trong tình trạng nguy cấp khi nói đến vấn đề biến đổi khí hậu, và các quốc gia thành viên nhỏ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng có thể mang tính sống còn".

Bên cạnh đó, bà Patricia Scotland cũng ca ngợi giá trị thương mại gia tăng giữa các quốc gia thành viên Khối thịnh vượng chung, đồng thời đưa ra dự báo​​ giá trị thương mại sẽ đạt mức 2 nghìn tỷ USD/năm vào năm 2030, sau sự sụt giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, Khối thịnh vượng chung bao gồm khoảng 2,5 tỷ người, tương đương khoảng 1/3 dân số thế giới và hoạt động như một mạng lưới hợp tác với các mục tiêu chung.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán 17/6:
LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất

Khi gần 40% đất đai trên khắp hành tinh bị suy thoái và thêm nhiều mẫu đất tiếp tục bị thiệt hại mỗi giây, các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng phải thúc đẩy hành động để khắc phục những tổn thất và bảo vệ Trái đất, Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh trong một thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán, được đánh dấu vào ngày 17/6 hàng năm.

LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất
Thích ứng với biến đổi khí hậu

Với nhiều giải pháp hiệu quả, không chỉ thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, không gian sống sẽ trở nên thật sự đáng sống và góp phần giảm thiểu những tác nhân gây hại đến môi trường.

Thích ứng với biến đổi khí hậu
Nỗ lực hành động bảo đảm an ninh nguồn nước

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng của dân số và nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, đời sống, trong khi việc sử dụng, quản lý nguồn nước và xử lý ô nhiễm chưa được xử lý tốt. Điều này đặt ra cho Việt Nam những thách thức không nhỏ, cần có tư duy, tầm nhìn và hành động để đem lại hiệu quả trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập.

Nỗ lực hành động bảo đảm an ninh nguồn nước
Return to top