Thế giới

Lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, thương mại

ClockThứ Sáu, 23/06/2023 14:16
TTH.VN - Theo thông tin cập nhật trên trang Yonhap News Agency, vào ngày 23/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và thương mại bằng cách tổ chức các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ngoại giao hàng năm, cũng như ra mắt nền tảng điện tử hỗ trợ trao đổi dữ liệu cho xuất khẩu và nhập khẩu.

Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp nước nhà nắm bắt cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt NamTổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ 22/6 - 24/6Việt Nam đồng hành cùng quốc tế giải quyết ô nhiễm rác thải nhựaBáo Hàn Quốc: Việt Nam vươn lên thành cường quốc Đông Nam ÁTư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh gắn kết quan hệ Việt Nam-Venezuela

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chụp ảnh kỷ niệm tại lễ đón. Ảnh minh hoạ: TTXVN/Vietnam+

Các thoả thuận đã đạt được trong phiên họp hội nghị thượng đỉnh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, trong ngày thứ hai của chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam kéo dài 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Theo đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ, trong đó Hàn Quốc sẽ giúp tăng cường an ninh hàng hải của Việt Nam.

“Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và đôi bên cùng có lợi trong 30 năm qua. Năm ngoái, hai nước đã nâng tầm quan hệ song phương lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm nay, tôi và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác theo hướng tương xứng với tầm quan trọng được nâng lên của quan hệ song phương, qua đó đóng góp vào tự do, hoà bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho hay.

Tổng thống Yoon cho biết thêm, hai nước sẽ mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng dựa trên sự tin tưởng chính trị được củng cố giữa hai nước.

Với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, hai bên đã nhất trí thiếp lập Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử, cho phép các doanh nghiệp gửi trực tuyến chứng từ xuất xứ của các mặt hàng xuất nhập khẩu để đủ điều kiện hưởng thuế ưu đãi theo nội dung hiệp định thương mại tự do mà hai nước đã ký kết.

Nhận thấy tiềm năng hợp tác để phát triển nguồn nguyên tố đất hiếm dồi dào của Việt Nam, hai bên cũng nhất trí thành lập trung tâm chuyên xử lý các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và tìm kiếm thêm các lĩnh vực hợp tác phát triển khí tự nhiên hoá lỏng, sản xuất năng lượng hydro, đô thị thông minh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thêm vào đó, hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo cũng đi đến thoả thuận thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, thông qua việc tăng cường hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam và mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon thông tin, Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ phát triển cho Việt Nam bằng cách nâng mức trần viện trợ được cung cấp thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế từ 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2016 – 2023 lên 2 tỷ USD trong giai đoạn 2024 – 2030.

Theo một thoả thuận mới, Hàn Quốc cũng sẽ cung cấp thêm 2 tỷ USD thông qua Quỹ Xúc tiến Phát triển Kinh tế vào năm 2030.

Theo nhận định từ lãnh đạo Hàn Quốc, Việt Nam là một quốc gia đối tác quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hàn Quốc và Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc – ASEAN vì tự do, hoà bình và thịnh vượng. Nhân đây, Hàn Quốc cũng sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, đối tác chính cho sự phát triển của quan hệ Hàn Quốc – ASEAN và hợp tác Hàn Quốc – Mekong.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Yoon cũng ghi nhận tiềm năng hợp tác hơn nữa với Việt Nam để giải quyết các mối đe doạ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên theo hướng phù hợp nhất. Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp cả ở cấp độ ASEAN và song phương để nhận được phản ứng thống nhất từ cộng đồng quốc tế.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap News)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình

Sáng sớm 24/7 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu VN019 của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Charles de gaulle ở thủ đô Paris, Pháp. Lúc này bầu trời Paris vẫn còn nhiều sương mù, với cảnh vật xung quanh như còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ say.

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024):
Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để mang đến những thắng lợi to lớn cho dân tộc. Sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cách đây 70 năm là minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Lần đầu tham gia một hội nghị đa phương trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều có mục tiêu và lợi ích riêng nhưng đoàn đàm phán của ta đã phát huy chiến thắng trên chiến trường, sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược để giành được những kết quả quan trọng trên bàn Hội nghị Geneva.

Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam
Return to top