Thế giới

Malaysia có thể trở thành điểm đến du lịch chăm sóc sức khoẻ ưa thích của Đông Nam Á

ClockThứ Năm, 07/09/2023 16:50
TTH.VN - Các nhà quan sát ngành cho biết, Malaysia có thể trở thành trung tâm ưa thích của Đông Nam Á đối với khách du lịch đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng với giá cả phải chăng, khi số lượng khách du lịch đến nước này sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đã khôi phục về mức trước dịch.

Không khí ô nhiễm tạo thuận lợi cho vi khuẩn lây lan và tăng nguy cơ kháng kháng sinhBiến thể BA.2.86 đột biến cao đã xuất hiện ở nhiều quốc giaWHO phân loại EG.5 là biến thể “đáng quan tâm” của COVID-19Thêm một loại siro cảm của Ấn Độ bị đưa vào Cảnh báo Sản phẩm Y tế mới nhất của WHOVaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay

Malaysia đã và đang nỗ lực phát triển dịch vụ du lịch chăm sóc sức khoẻ ngày càng lớn mạnh. Ảnh minh hoạ: Báo Thanh Niên 

Cụ thể, dữ liệu của Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia (MHTC), một cơ quan trực thuộc Bộ Y tế nước này cho thấy, Malaysia đã thu hút khoảng 850.000 khách du lịch chăm sóc sức khoẻ vào năm 2022, tạo ra doanh thu 1,3 tỷ RM, con số cải thiện nhiều so với năm 2021.

Với tình hình này, các nhà phân tích kỳ vọng chi tiêu y tế tư nhân của Malaysia sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,3% trong 5 năm tới. Điều này sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng và nỗ lực của đất nước nhằm thúc đẩy ngành du lịch y tế.

Kế hoạch cụ thể bao gồm thu hút khách hàng từ thị trường chính Indonesia, số hoá ngành y tế để tiếp cận với bệnh nhân nước ngoài và xây dựng năng lực trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và chăm sóc người già.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ The Business Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vượt thách thức trong phát triển đô thị

Khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì diện tích của đô thị Thừa Thiên Huế là rất lớn. Điều này đặt ra nhiều thách thức.

Vượt thách thức trong phát triển đô thị
“Bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 2: Thách thức…

Trong khi các phương tiện khai thác thủy sản trái phép của ngư tặc có công suất lớn, thường đi theo nhóm có tổ chức, sử dụng hung khí và rất manh động thì phương tiện tuần tra, truy bắt của các chi hội nghề cá còn thiếu thốn, công suất nhỏ đặt ra nhiều thách thức trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS) trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

“Bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á không còn bình yên - Bài 2 Thách thức…
Return to top