Thế giới

Mỹ cấm hầu hết hương vị thuốc lá điện tử phổ biến

ClockThứ Sáu, 03/01/2020 14:23
Các hương vị trái cây, kẹo, bạc hà và món tráng miệng từ thuốc lá điện tử cỡ nhỏ đã bị giới chức Mỹ cấm nhằm hạn chế sử dụng trong thanh thiếu niên.

Philippines mạnh tay chống thuốc lá điện tửMỹ sẽ nâng độ tuổi được phép mua thuốc lá điện tửPhilippines sẽ đánh thuế cao hơn đối với thuốc lá điện tửẤn Độ nối gót Mỹ cấm bán thuốc lá điện tửMỹ: Số ca tử vong do sử dụng thuốc lá điện tử tiếp tục tăngWHO: Thuốc lá điện tử “chắc chắn có hại”

Thuốc lá điện tử. Ảnh minh họa: Newsweek

Giới chức Mỹ hôm 2/1 tuyên bố cấm hầu hết các hương vị thuốc lá điện tử phổ biến để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử ngày càng tăng trong thanh thiếu niên nước này.

Theo đó, Mỹ sẽ cấm các hương vị trái cây, kẹo, bạc hà và món tráng miệng từ thuốc lá điện tử cỡ nhỏ, dựa trên hộp mực phổ biến với học sinh trung học. Nhưng tinh dầu điện tử có mùi bạc hà và thuốc lá vẫn sẽ được phép lưu hành trên thị trường.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào tháng 9/2019 đã đề xuất một lệnh cấm sâu rộng đối với tất cả các hương vị thuốc lá điện tử được coi là thu hút hàng triệu người dùng trẻ tuổi vào các sản phẩm nicotine gây nghiện. 

Kế hoạch đó đã cấm tất cả các hương vị thuốc lá điện tử trừ thuốc lá. Tuy nhiên, ông Trump sau đó bày tỏ lo ngại rằng việc ban hành lệnh cấm có thể dẫn đến một thị trường “ngầm” cho các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử hoạt động bất hợp pháp.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top