Thế giới

Mỹ có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước ASEAN

ClockThứ Hai, 29/11/2021 08:13
TTH.VN - Theo thông tin mới đăng tải trên trang Japan Times, Mỹ đang có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp diễn ra với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington vào tháng Giêng tới.

Nhà ngoại giao Mỹ bắt đầu chuyến thăm đến 4 nước Đông Nam ÁTổng thống Joe Biden dẫn đầu phái đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-MỹMỹ và Đông Nam Á: Tăng cường quan hệ đối tác và giải quyết những thách thức chungNgoại trưởng Mỹ chúc mừng ASEAN nhân kỷ niệm 54 năm thành lậpNgoại trưởng Mỹ hội đàm trực tuyến với các quan chức ASEAN

Lãnh đạo Mỹ và ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 10/2021 vừa qua. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+

Hội nghị thượng đỉnh sẽ là hội nghị trực tiếp đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo ASEAN tham gia cùng nhau kể từ khi ông Joe Biden chính thức lên nắm quyền vào tháng 1/2021, trong bối cảnh Washington đang nhấn mạnh cam kết của mình đối với khu vực.

Theo đó, Mỹ đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần thứ 3 của tháng 1/2022 và hiện vẫn đang điều phối, thảo luận với các nhà lãnh đạo ASEAN trước khi đưa ra lịch họp chính thức.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ thực hiện các chuyến thăm đến một số quốc gia trong khối ASEAN, bao gồm Indonesia và Thái Lan trong tháng 12 tới.

Được biết, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo khối ASEAN diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh cũng đang củng cố quan hệ với khu vực. Cụ thể, vào ngày 22/11, Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, Mỹ và ASEAN đã có kỳ hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến. Song trong sự kiện này không có sự tham gia của Myanmar. Tại đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông tin rằng Mỹ sẽ cung cấp 102 triệu USD cho các nước thành viên ASEAN để giúp khối triển khai nỗ lực giải quyết những thách thức gây nên do đại dịch COVID-19, cũng như nhiều vấn đề khác đang còn tồn tại.

Trước thời ông Joe Biden, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tham gia một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN duy nhất, diễn ra vào năm 2017.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top