Thế giới

Mỹ hỗ trợ các nước ASEAN đối phó với Covid-19

ClockThứ Tư, 01/04/2020 14:33
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 31/3 đã ra thông cáo báo chí về việc Mỹ hỗ trợ các nước ASEAN đối phó với đại dịch Covid-19.

Chuyên gia y tế: Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có thể lên đến 200.000 ngườiMỹ: Gói cứu trợ kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD chính thức có hiệu lựcASEAN đối mặt tình trạng thiếu nguồn cung trang thiết bị y tếKiểm soát đại dịch COVID-19: Một lĩnh vực mới trong hợp tác quốc phòng ASEAN

Ảnh minh họa: News.expats.

Thông cáo cho biết, là quốc gia đi đầu trong các hoạt động y tế và nhân đạo nhằm đối phó với Covid-19 trên thế giới, Mỹ đã hành động nhanh chóng để hỗ trợ các đối tác ASEAN đối phó với virus SARS-CoV-2. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Mỹ đã cung cấp hơn 18 triệu USD hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho các nước thành viên ASEAN. Hỗ trợ của Mỹ cho các nước ASEAN bao gồm chuẩn bị các phòng xét nghiệm có khả năng tiến hành thử virus SARS-CoV-2 quy mô lớn, kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm, triển khai các kế hoạch khẩn cấp về y tế công cộng ở các điểm kiểm soát biên giới, và cập nhật tài liệu tập huấn cho các cán bộ y tế. 

Đối với Việt Nam, Mỹ đã hỗ trợ gần 3 triệu USD nhằm giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị các hệ thống xét nghiệm, giám sát các ca lây nhiễm, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật đế tăng tính ứng phó và chuẩn bị, và kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm. 

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phối hợp cùng Tổ chức y tế thế giới tập huấn cho 15 bệnh viện ở Việt Nam cũng như tổ chức các khóa đào tạo ở 63 tỉnh thành về giám sát, báo cáo, thu thập mẫu bệnh phẩm liên quan tới Covid-19. CDC cũng đang hỗ trợ Việt Nam phát triển các hướng dẫn quốc gia về kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.  

Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Mỹ cũng cho biết trong vòng hơn 20 năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỷ USD và 700 triệu USD được dành cho lĩnh vực y tế.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top