Thế giới

Ngân hàng Thế giới: Thái Lan dự báo chỉ tăng trưởng 1% trong năm 2021

ClockThứ Ba, 28/09/2021 15:28
TTH.VN - Nền kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 2,2% được đưa ra hồi tháng 7, do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến và việc mở cửa trở lại bị trì hoãn nhiều lần trong bối cảnh quốc gia này đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sáng nay (28/9).

Bangkok sẽ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 15/10Thái Lan tiến tới áp dụng tiêu chuẩn mở cửa thống nhất trên toàn quốcThái Lan sẽ mở cửa lại nhiều điểm du lịch nổi tiếng từ tháng 10Đảo Phuket chính thức mở cửa trở lại đón du khách quốc tếThái Lan nới lỏng một số hạn chế về dịch vụ ăn uống ở thủ đô

Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay. Ảnh: Lonely Planet

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã giảm 6,1% trong năm ngoái - mức sụt giảm sâu nhất trong hơn hai thập kỷ, khi lĩnh vực du lịch trọng điểm của nước này bị tàn phá nặng nề bởi tác động của đại dịch.

Ông Kiatipong Ariyapruchya, nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại Thái Lan, cho biết nền kinh tế Thái Lan hiện được dự báo sẽ trở lại mức trước đại dịch vào năm 2023.

“Sự phục hồi kinh tế về mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát sẽ chậm hơn một năm so với dự kiến ​​trước đó là vào năm 2022”, dựa trên giả định Thái Lan sẽ đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% dân số trong nửa đầu năm 2022, ông Kiatipong nói.

Sau khi ghi nhận đón 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, Thái Lan hiện dự kiến ​​sẽ chỉ đón 160.000 lượt trong năm nay, giảm so với mức 600.000 lượt dự kiến ​​hồi tháng 7. Lượng khách du lịch ước tính sẽ tăng nhẹ lên mức 1,7 triệu lượt vào năm tới, khi nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 3,6%, ông Kiatipong cho biết thêm.

Trong khi chờ đợi sự phục hồi tổng thể, xuất khẩu và các biện pháp tài khóa cho thấy hiệu quả đáng kể, Ngân hàng Thế giới cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chính phủ Thái Lan dỡ bỏ trần nợ công để hỗ trợ nền kinh tế.

So với đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính Thái Lan dự báo Triển vọng kinh tế năm 2021 của nước này cao hơn một chút, ở mức 1,3%, trong khi Ngân hàng Trung ương dự đoán chỉ tăng trưởng 0,7% GDP trong năm nay.

Trong bối cảnh đó, giới chức Thái Lan cho biết sẽ huỷ bỏ yêu cầu kiểm dịch COVID-19 bắt buộc ở Bangkok và 9 khu vực khác kể từ ngày 1/11 tới đối với những người đã được tiêm chủng, khi quốc gia này cố gắng tăng tỷ lệ chủng ngừa COVID-19 trên toàn quốc và phục hồi lĩnh vực du lịch.

Các khu vực sắp mở cửa trở lại sẽ bao gồm các khu du lịch nổi tiếng như Chiang Mai, Phang Nga, Krabi, Hua Hin, Pattaya và Cha-am, sau khi các đảo Phuket và Samui đã thành công trong trong chương trình thí điểm về việc mở cửa trở lại cho những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ tháng 7 vừa qua.

Đất nước này đang muốn chào đón du khách nước ngoài trở lại sau gần 18 tháng áp dụng các chính sách nhập cảnh nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của COVID-19, khiến ngành du lịch của đất nước thiệt hại nặng nề.

Từ 1/10, Thái Lan cũng sẽ giảm thời gian cách ly trên toàn quốc đối với du khách. Cụ thể, thời gian cách ly sẽ giảm một nửa xuống còn 7 ngày đối với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và giảm xuống còn 10 ngày đối với những người chưa được tiêm chủng.

Chính phủ cũng sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế kể từ 1/10 tại 29 tỉnh nằm trong danh sách màu “đỏ sẫm” vốn đang bị kiểm soát tối đa, bao gồm cả Bangkok, để cho phép nhiều hoạt động và doanh nghiệp mở cửa trở lại, chẳng hạn như spa, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm thể thao trong nhà và tiệm làm móng.

Việc nới lỏng các biện pháp được đưa ra khi quốc gia này cố gắng tăng tỷ lệ tiêm chủng sau những đợt thiếu hụt nguồn cung ban đầu. Đến nay, Thái Lan đã tiêm chủng cho gần 1/3 dân số.

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Thái Lan cũng đã thông qua kế hoạch mua tổng hợp 3,355 triệu liều vaccine COVID-19, nhưng không đưa ra khung thời gian giao hàng.

Được biết sắp tới nếu được Nội các phê duyệt, Thái Lan sẽ tìm cách mua 2,79 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và 165.000 liều AstraZeneca từ Tây Ban Nha và 400.000 liều AstraZeneca có nguồn gốc từ Hungary.

BẢO NGHI (Lược dịch từ CNA & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch châu Á dự báo phục hồi mức trước đại dịch vào năm 2025

Theo Hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch Ratings, du lịch châu Á đang trên đà đạt được mức trước đại dịch trong nửa đầu năm tới, nhờ nỗ lực của các chính phủ nhằm thu hút du khách, sự gia tăng của hoạt động du lịch ra nước ngoài từ Trung Quốc…

Du lịch châu Á dự báo phục hồi mức trước đại dịch vào năm 2025
“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng từ lâu đã là một loại trái cây được yêu thích trong văn hóa địa phương ở Đông Nam Á, nơi nó được trồng rất nhiều. Nhiều người thực sự yêu thích hương vị ngọt, béo của trái sầu riêng, trong khi với nhiều người khác, sầu riêng được coi là loại trái cây “nặng mùi” nhất thế giới.

“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á
Khai thác giá trị ẩm thực chay phục vụ du lịch

Nhắc đến ẩm thực Huế, du khách luôn dành những lời khen. Trong đó, ẩm thực chay Huế là một điểm nhấn đặc biệt. Việc khai thác giá trị ẩm thực chay phục vụ du lịch không chỉ là cơ hội để thúc đẩy du lịch, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực chay Huế.

Khai thác giá trị ẩm thực chay phục vụ du lịch
Return to top