Thế giới

Nhật Bản: Thặng dư du lịch giảm hơn 89% trong năm tài chính 2020

ClockThứ Năm, 13/05/2021 14:34
TTH.VN - Bộ Tài chính Nhật Bản ngày hôm nay (13/5) cho biết, thặng dư du lịch của quốc gia này trong năm tài chính 2020 đã giảm 89,2% so với năm trước đó.

Mùa hè này, EU cho phép nhập cảnh người Mỹ đã tiêm chủng vaccine COVID-19Dù có vaccine, ngành hàng không toàn cầu vẫn chưa trở lại mức năm 2019

Khách du lịch ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sự sụt giảm được ghi nhận khi số lượng du khách đến Nhật Bản giảm mạnh, do các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế nghiêm ngặt của các quốc gia nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Thặng dư trong cán cân du lịch cho thấy số tiền mà khách du lịch nước ngoài chi tiêu ở Nhật Bản so với số tiền mà người Nhật Bản chi tiêu ở nước ngoài. Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, mức thặng dư này đã giảm xuống còn 264,5 tỷ yen (tương đương 2,4 tỷ USD).

Được biết, cán cân du lịch hàng năm của Nhật Bản đã liên tục được cải thiện kể từ năm tài chính 2004, khi số lượng khách du lịch đến từ nước ngoài tăng gần như trong mọi năm, và thặng dư du lịch đã đạt 2,46 nghìn tỷ yen trong năm tài chính 2019, tính đến tháng 3 năm ngoái. Đây là mức thặng dư lớn nhất kể từ khi số liệu so sánh được tổng hợp vào năm tài chính 1996.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trên diện rộng, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan toàn cầu của dịch bệnh. Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản vào năm 2020 đã giảm mạnh kỷ lục 87,1% so với một năm trước đó, xuống còn 4,12 triệu du khách. Con số này được ghi nhận sau khi số lượng du khách nước ngoài đến quốc gia này leo lên mức cao nhất mọi thời đại, với 31,88 triệu du khách vào năm 2019.

Ngoài ra, đối với tài khoản vãng lai, một trong những thước đo rộng nhất của thương mại quốc tế, mức thặng dư của tài khoản vãng lai trong năm 2020 đã giảm 3,8%, xuống 18,20 nghìn tỷ yen so với một năm trước đó, đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi đạt 8,70 nghìn tỷ yen trong năm tài chính 2014.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Kyodo News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top