Thế giới

Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên sau xung đột

ClockThứ Sáu, 06/12/2019 07:33
TTH.VN - Theo đó, Bộ trưởng Kajiyama cho biết rằng Nhật Bản có thể sẽ xem xét lại việc kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ nếu phía Hàn Quốc cải thiện hệ thống quản lý xuất khẩu của mình.

Thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản dự kiến chạm mức thấp nhất trong 16 nămNhật - Hàn có thể hội đàm vòng hai về căng thẳng thương mại vào tháng tớiBấp chấp căng thẳng thương mại, Hàn Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 3 của NhậtDo căng thẳng thương mại, hoạt động sản xuất ở châu Á giảm mạnhHàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản thúc đẩy tầm nhìn hợp tác văn hóaHàn Quốc sẽ giảm thiểu rủi ro kinh tế từ căng thẳng với Nhật Bản

Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên kể từ sau xung đột. Ảnh: Người Lao động

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama ngày 5/12 cho biết, các quan chức thương mại cấp cao hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức gặp mặt vào ngày 6/12 nhằm thảo luận về các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Tokyo đối với việc xuất khẩu đến thị trường Hàn Quốc những mặt hàng liên quan đến công nghệ.

Diễn ra tại Tokyo, các buổi hội đàm sẽ là sự kiện đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nhật Bản triển khai các biện pháp kiểm soát vào tháng 7/2019, khiến mối quan hệ song phương vốn đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề bồi thường cho lao động thời chiến nay lại càng thêm căng thẳng.

Được biết, lần cuối cùng những cuộc họp về kiểm soát thương mại như thế này được tổ chức là vào tháng 6/2016.

Theo đó, Bộ trưởng Kajiyama cho biết rằng Nhật Bản có thể sẽ xem xét lại việc kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ nếu phía Hàn Quốc cải thiện hệ thống quản lý xuất khẩu của mình. Trong đó, vị lãnh đạo cho biết vấn đề phía Hàn Quốc nằm trong khâu kiểm soát hàng xuất khẩu thiếu hiệu quả, đơn như như sự yếu kém trong xuất khẩu màn hình hiển thị.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Kajiyama nhận định: “Tôi hi vọng rằng thông qua đối thoại, chúng tôi cũng có thể thúc đẩy hợp tác về việc chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Trước đó, Nhật Bản đã đặt ra những quy định chặt chẽ hơn về việc xuất khẩu sang Hàn Quốc những nguyên vật liệu mà nước này sử dụng để sản xuất chip nhớ và bảng hiển thị - những sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp công nghệ của Hàn Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản cũng loại Hàn Quốc ra khỏi “danh sách trắng” về những đối tác thương mại đáng tin cậy.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top