Thế giới

Nhật-Mỹ dự kiến thời gian tổ chức đối thoại chiến lược “2+2”

ClockThứ Tư, 15/12/2021 15:52
Đây sẽ là Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nhật Bản chuyển giao từ chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide sang chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.

Nhật Bản, Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ đồng minhNhật Bản kêu gọi sớm tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại Mỹ-TrungBộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc: Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp quốc tếMỹ, Nhật Bản xúc tiến tổ chức đối thoại về an ninh hàng hảiMỹ- Hàn- Nhật thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Quốc kỳ của Hoa Kỳ và Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi dự kiến thăm Mỹ và tham dự đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng (Đối thoại chiến lược “2+2”) với các quan chức đồng cấp của Mỹ vào đầu tháng 1/2022.

Đây sẽ là Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nhật Bản chuyển giao từ chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide sang chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.

Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản, việc xây dựng kế hoạch cho đối thoại lần này tương đối khó khăn do lịch trình chính trị của mỗi bên, nhưng chính phủ hai nước quyết tâm tổ chức càng sớm càng tốt, có thể vào ngày 7/1/2022.

Dự kiến nội dung đối thoại sẽ tập trung vào củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đặc biệt là trong chính sách an ninh và ngoại giao.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ có những thảo luận cụ thể nhằm thể hiện sự thống nhất trong ứng phó với các vấn đề cấp bách của cộng đồng quốc tế hiện nay như dịch bệnh COVID-19 và chống biến đổi khí hậu.

Đối thoại chiến lược “2+2” năm 2020 giữa quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu hai nước Nhật Bản, Mỹ được tổ chức vào tháng 3, tức là 1 tháng sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức tiếp quản Nhà Trắng.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top