Thế giới

Nga tăng cường thúc đẩy ngoại giao văn hóa với các nước ASEAN

ClockThứ Bảy, 27/11/2021 14:59
Ngày 27/11, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Moskva, Liên bang Nga (MGIMO) đã tổ chức chương trình nhạc hội văn hóa các nước ASEAN.

Hội thảo về hợp tác Nga và ASEAN ở châu Á-Thái Bình DươngNgoại trưởng Lavrov: Nga ưu tiên phát triển quan hệ với ASEANTuần lễ ASEAN thúc đẩy giao lưu thanh niên và chuyên gia Nga-ASEANHội thảo bàn tròn ''70 năm hợp tác Nga-Việt'' tại Liên bang NgaKim ngạch thương mại Nga-ASEAN tăng 7% trong năm 2018

Các sinh viên trình diễn ca khúc Hello Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đây là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-ASEAN 1991-2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tham dự sự kiện có ông Baikov Andrey Anatolevich, Phó Giám đốc phụ trách khoa học MGIMO, bà Ekaterina Koldunova, Quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, cùng đông đảo các sinh viên người Nga và các nước ASEAN đang học tập tại Học viện MGIMO.

Phát biểu tại sự kiện, bà Koldunova nhấn mạnh ngoại giao văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh công tác nghiên cứu chính trị, để qua đó gắn kết hơn nữa quan hệ giữa Nga với các quốc gia ASEAN.

Ngay từ khi thành lập, Trung tâm ASEAN đã rất chú trọng tới các mối quan hệ văn hóa và coi đây là nhiệm vụ giáo dục quan trọng.

Bà Koldunova cho rằng tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có nền văn hóa đặc biệt thú vị mà người dân Nga chỉ có thể biết đến thông qua du lịch.

Bà Ekaterina Koldunova, Quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc MGIMO, phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, với việc tổ chức các sự kiện như nhạc hội văn hóa, Trung tâm ASEAN sẽ hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người của các quốc gia ASEAN thông qua âm nhạc, nghệ thuật, phim ảnh…

Tại sự kiện, các sinh viên Nga và nhiều nước đã trình diễn các tiết mục âm nhạc mang đậm bản sắc của các quốc gia ASEAN như Indonesia, Lào, Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sau khi trình bày ca khúc "Hello Việt Nam," em Lisa, một sinh viên năm thứ 3 Khoa tiếng Việt của Học viện MGIMO, cho biết em sinh ra, lớn lên và học tiếng Việt ở thành phố Vũng Tàu nên Việt Nam được coi là quê hương đầu tiên của em.

Với quan điểm “văn hóa Việt Nam là một thế giới tuyệt vời,” Lisa rất tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và thông qua các bài hát để phổ biến văn hóa Việt Nam đến nhiều người Nga.

ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở hướng Đông, trong đó ngoại giao văn hoá nằm trong định hướng chiến lược để Nga thúc đẩy quan hệ thực chất và hiệu quả với các quốc gia Đông Nam Á.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng

Trong khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo xung đột toàn cầu thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ là bước đầu tiên còn Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói rằng Moskva buộc phải tăng cường các biện pháp răn đe hạt nhân do chính sách leo thang từ Washington và phương Tây.

Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top