Thế giới

Vụ 39 thi thể: Anh tạo điều kiện sang Anh cho các gia đình Việt

ClockThứ Tư, 06/11/2019 10:39
Gia đình của các nạn nhân có nguyện vọng sang Anh sẽ được hỗ trợ trong quá trình xin thị thực (visa) tại Việt Nam, bao gồm cả việc miễn lệ phí.

Anh tiếp tục nhận dạng các nạn nhân vụ 39 thi thể trong containerVụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư vào Anh: Có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thểDi cư bất hợp pháp: Bài toán hóc búa không chỉ của nước Anh

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng (trái) trong cuộc gặp với bà Heather Wheeler, Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh. Ảnh: TWITTER

Trong thông cáo được phát đi ngày 5/11, Bộ Nội vụ Anh xác nhận thân nhân 39 nạn nhân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí khi xin thị thực (visa) nếu muốn sang nước này.

"Trước những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam", Bộ Nội vụ Anh khẳng định. 

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Tô Anh Dũng dẫn đầu và bà Heather Wheeler, Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Anh vẫn chưa công bố danh tính và quốc tịch của các nạn nhân trong thảm kịch 39 người chết trong container. 

"Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận, tuy nhiên chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Việt Nam trong 2 ngày qua và trình các trường hợp lên Ủy ban nhận dạng", cảnh sát Essex cho biết trong thông báo ngày 5/11.

"Chúng tôi đang phối hợp với tất cả các bên liên quan trong nước và quốc tế để tìm câu trả lời cho người thân của các nạn nhân và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý", cảnh sát Essex nhấn mạnh.

Được biết cảnh sát Anh đang vừa tiến hành điều tra những kẻ đứng sau đường dây "tổ chức vượt biên trái phép quy mô toàn cầu", vừa làm công tác nhận diện danh tính các nạn nhân.

"Ưu tiên của chúng tôi tiếp tục là điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ về nguyên nhân đã dẫn đến cái chết của các nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã chết và hỗ trợ bạn bè và gia đình của họ", thông báo của cảnh sát Essex nêu rõ.

Trong một tuyên bố đáng chú ý ngày 2/11, cảnh sát Essex nói họ "tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam".

Ngay sau thông cáo này, sự vào cuộc của các cơ quan Việt Nam ngày càng quyết liệt. Hai đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên đường sang Anh với nhiều mẫu ADN làm cơ sở đối chứng, nhận diện.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được thông qua

NDO - Chiều 10/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Nhóm làm việc về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam.

Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được thông qua
Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Return to top