ClockThứ Bảy, 18/05/2024 12:44

“Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”

TTH.VN - Ngày 18/5, Trường đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Bibbins (Việt Nam) tổ chức cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV - năm 2024.

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động Đội Trường ĐH Kinh tế vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam Trường đại học đầu tiên của Đại học Huế công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2024Trường đại học Luật đạt chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2Rời chiến trường vẫn là chiến sĩKý kết hợp tác toàn diện giữa Agribank và Trường đại học Luật

 Các đội trả lời câu hỏi tại cuộc thi

Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV – năm 2024 có chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”, nằm trong chương trình hoạt động của mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam.

Cuộc thi với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các trường đại học lớn trong cả nước, gồm: Trường đại học Luật, Đại học Huế; Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phân hiệu học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; Trường đại học Đà Lạt; Trường đại học Duy Tân; Trường đại học Cần Thơ; Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Cuộc thi có ba phần chính: Kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ, sinh viên sáng tạo và kết nối thực tiễn. Các nội dung thi tập trung vấn đề trên không gian mạng và trong nền kinh tế số, như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; nhận diện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các hoạt động về khai thác, quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ; các trường hợp giới hạn về quyền sở hữu trí tuệ.

Cuộc thi là sân chơi truyền cảm hứng, thúc đẩy sinh viên Việt Nam đi đầu trong việc tôn trọng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; gắn kết đào tạo với thực tiễn hoạt động sở hữu trí tuệ; góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về sở hữu trí tuệ; khích lệ khả năng sáng tạo, tinh thần học hỏi, tạo điều kiện kết nối mạng lưới kiến thức về sở hữu trí tuệ trong các trường đại học trên cả nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa giảng viên, sinh viên của các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình

Sáng sớm 24/7 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu VN019 của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Charles de gaulle ở thủ đô Paris, Pháp. Lúc này bầu trời Paris vẫn còn nhiều sương mù, với cảnh vật xung quanh như còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ say.

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình
Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Cân đối quỹ thời gian cho sinh viên đi làm thêm

Lần đầu tiên quy định về quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên không quá 24 giờ/tuần được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đề xuất đưa vào dự thảo Luật Việc làm. Hạn chế giờ làm thêm được xem là một chính sách cần thiết, nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ thời gian tập trung vào việc học và được trả lương phù hợp, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Cân đối quỹ thời gian cho sinh viên đi làm thêm

TIN MỚI

Return to top