Thế giới

Hệ thống y tế quá tải đe dọa an nguy của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

ClockThứ Sáu, 08/05/2020 06:35
TTH - Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF), có khoảng 116 triệu trẻ sơ sinh đã được sinh ra kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, UNICEF kêu gọi chính phủ các nước duy trì các dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh vốn đang phải đối mặt với nhiều mối lo ngại khi các dịch vụ y tế và chuỗi cung ứng trang thiết bị rơi vào tình trạng căng thẳng do đại dịch.

Bộ trưởng y tế nhóm G20 thừa nhận thiếu sót trong hệ thống y tế toàn cầu

Nhân viên y tế đang siêu âm cho một trẻ sơ sinh ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Image

 

Các bà mẹ mới sinh và em bé của họ đang phải đối mặt với các hệ thống bị khủng hoảng, khi các trung tâm y tế quá tải, thiếu trang thiết bị, và thiếu các y bác sĩ lành nghề, bao gồm cả nữ hộ sinh, bà Henrietta Fore, Giám đốc UNICEF cho biết.

Trong vòng 9 tháng kể từ khi COVID-19 trở thành đại dịch, các quốc gia có số ca sinh dự kiến cao nhất ​​là Ấn Độ (20,1 triệu), Trung Quốc (13,5 triệu), Nigeria (6,4 triệu), Pakistan (5 triệu) và Indonesia (4 triệu). Hầu hết các quốc gia này có tỷ lệ tử vong sơ sinh cao ngay cả trước khi xảy ra đại dịch.

Các nước giàu hơn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do niềm tin sụt giảm và cơ sở y tế quá tải. Như tại New York (Mỹ), các nhà chức trách đang xem xét các trung tâm sinh sản thay thế khi nhiều phụ nữ lo lắng về việc sinh con trong bệnh viện, do nguy cơ nhiễm bệnh cao.

UNICEF cảnh báo rằng, mặc dù các bằng chứng cho thấy những bà mẹ mang thai không có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn các nhóm khác, các quốc gia vẫn cần đảm bảo họ có quyền tiếp cận với các dịch vụ tiền sản, sinh nở và sau sinh. Tương tự, trẻ sơ sinh bị bệnh cũng cần các dịch vụ khẩn cấp và các bà mẹ mới sinh cần được hỗ trợ cho con bú, cũng như thuốc men, vaccine và dinh dưỡng để đảm bảo cho em bé khỏe mạnh.

Mặc dù vẫn chưa biết liệu virus SARS-CoV-2 có thể truyền từ mẹ sang thai nhi hay không, UNICEF khuyến nghị tất cả phụ nữ mang thai tự bảo vệ mình khỏi virus, theo dõi chặt chẽ các chỉ định về COVID-19 và được tư vấn y tế nếu cảm thấy lo lắng hoặc có bất cứ triệu chứng gì.

UNICEF cũng kêu gọi các Chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm cho các bà mẹ tại các cơ sở y tế được áp dụng trong và sau khi sinh con.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, người tham gia được Quỹ BHYT thanh toán số tiền khám, chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây là chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, giúp nhiều người dân vượt qua khó khăn khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
Nỗ lực gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Để gia tăng tỷ lệ người tham gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tích cực phối hợp với các ban, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế
Hoàn tất việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Dù chưa hết thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5) nhưng theo ghi nhận, học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc đăng ký. Các trường cũng giao cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ hỗ trợ hướng dẫn học sinh trong quá trình đăng ký dự thi.

Hoàn tất việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Bàn giao "Mái ấm niềm tin" cho phụ nữ nghèo

Sáng 5/5, Hội LHPN TP. Huế phối hợp với Hội LHPN xã Hương Phong tổ chức khánh thành và bàn giao Mái ấm niềm tin cho bà Trần Thị Đí, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong.

Bàn giao Mái ấm niềm tin cho phụ nữ nghèo
Return to top