Thế giới

Philippines gia hạn cắt giảm thuế nhập khẩu gạo để chống lạm phát

ClockThứ Ba, 26/12/2023 14:40
TTH.VN - Văn phòng Tổng thống Philippines ngày hôm nay (26/12) cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa phê duyệt việc gia hạn giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho đến cuối năm 2024, nhằm giữ giá ổn định trong bối cảnh mối đe dọa từ thời tiết khô hạn trong những tháng tới.

Giá gạo chạm mốc cao nhất 15 năm do nhiều lo ngại về nguồn cungẤn Độ khả năng sẽ duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trong năm 2024

 Các sản phẩm gạo được bày bán tại một khu chợ ở thủ đô Manila của Philippines. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Được biết, việc giảm thuế được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2021 vốn đã được gia hạn trong năm nay do tình trạng lạm phát cao, và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng, cần thêm một lần gia hạn nữa cho đến cuối năm sau.

“Điều kiện kinh tế hiện tại đảm bảo việc tiếp tục áp dụng mức thuế suất giảm đối với gạo, ngô và thịt lợn… để duy trì mức giá cả phải chăng, nhằm mục đích đảm bảo an ninh lương thực”, ông Ferdinand Marcos Jr. nhận định trong một tuyên bố.

Đáng chú ý, lạm phát đã được ghi nhận ở mức 4,1% vào tháng 11 năm nay, đánh dấu mức giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, nhưng đã ở mức trung bình 6,2% trong 11 tháng đầu năm 2023, nằm ngoài mục tiêu 2 - 4% của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) cho năm 2023.

Theo Tổng thống Philippines, việc gia hạn thuế điều chỉnh là nhằm đảm bảo giá gạo, ngô và các sản phẩm thịt ở mức phải chăng, trước những tác động tiềm ẩn của hiện tượng thời tiết khô hạn El Nino vào đầu năm tới, cũng như mối đe dọa tiếp tục của dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, thuế suất đối với gạo sẽ vẫn ở mức 35%; trong khi đó, thuế nhập khẩu đối với ngô sẽ ở mức 5 - 15%, và 15 - 25% đối với các sản phẩm thịt lợn.

 

 

 

LÊ THẢO (Lược dịch từ Nikkei Asia)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Philippines: Đổi rác lấy gạo để làm sạch bãi biển

Thị trấn Mabini ở tỉnh Batangas, Philippines được biết đến với những rạn san hô rực rỡ và đa dạng sinh học biển, nhưng làn sóng ô nhiễm nhựa gia tăng đã gây ra mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với các loài động vật biển.

Philippines Đổi rác lấy gạo để làm sạch bãi biển
Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Return to top