Thế giới

Singapore: 1/2 dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19

ClockChủ Nhật, 20/06/2021 14:27
TTH.VN - Chính phủ Singapore cho biết, hơn 1/2 dân số của họ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, khiến Singapore trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vượt qua cột mốc này trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Đông Nam Á chạy đua chủng ngừa COVID-19 cho hơn 650 triệu dânĐông Nam Á có thể phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: Straits Times/TTXVN

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung nói thêm, khoảng 36% dân số của quốc gia này đã nhận được 2 mũi tiêm.

Con số cập nhật được đưa ra sau khi Chính phủ Singapore quyết định thu hẹp các kế hoạch mở cửa trở lại, trong bối cảnh hàng chục ca nhiễm mới được ghi nhận hồi tuần trước, ngay cả khi một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao tương tự đã cho phép nối lại các hoạt động xã hội và đi lại tự do hơn. Vào ngày hôm qua (19/6), Chính phủ Singapore đã báo cáo sơ bộ 14 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo dữ liệu do Hãng Thông tấn Bloomberg tổng hợp, tỷ lệ dân số nhận được ít nhất 1 mũi tiêm của Singapore là cao gấp đôi so với tỷ lệ của trung tâm tài chính Hồng Kông (Trung Quốc), nơi con số này đạt mức 25%. Ngoài ra, tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ của Hồng Kông là gần 17%.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho rằng, Singapore sẽ có khả năng duy trì cho hầu hết các doanh nghiệp mở cửa; song, việc nối lại hoạt động đi lại và giữ cho các cửa hàng ăn uống và phòng tập thể dục hoạt động sẽ phải đòi hỏi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn. “Chúng tôi đang tiêm chủng nhanh nhất có thể, nhưng chúng tôi bị hạn chế về nguồn cung do nhu cầu toàn cầu cao”, ông Ong Ye Kung nhận định.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Edge Markets & Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Return to top