Thế giới
Tổng Giám đốc IMF:

Tăng trưởng toàn cầu dự báo được hỗ trợ bởi những cơn gió thuận chiều

ClockThứ Tư, 17/01/2024 07:34
TTH.VN - Nền kinh tế toàn cầu sẽ nhận được sự thúc đẩy trong năm 2024, nhờ hiệu quả hoạt động tốt hơn so với dự đoán hồi năm ngoái, theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

IMF: Trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến gần 40% việc làm trên toàn cầuIMF: Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn rất quan trọng cho sự phục hồi toàn cầu

 Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgievatrong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong khi Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva từ chối tiết lộ về việc tổ chức cho vay có trụ sở tại Washington này sẽ điều chỉnh dự báo như thế nào vào cuối tháng 1 năm nay, bà Kristalina Georgieva chỉ ra, Mỹ “sẵn sàng hạ cánh mềm” khi lãi suất bắt đầu giảm.

“Nền kinh tế thế giới đã chứng minh khả năng phục hồi đáng kể. Năm 2023 diễn ra tốt hơn chúng tôi dự kiến... Có một vài cơn gió sẽ từ năm 2023 kéo sang đến năm 2024”, người đứng đầu IMF cho biết trong một sự kiện tại Bloomberg House ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 16/1.

Quan điểm của bà Kristalina Georgieva cũng được lặp lại bởi bà Gita Gopinath, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, người đã phát biểu tại một phiên họp ở Davos rằng, khả năng “hạ cánh mềm” đã tăng lên “khá nhiều”.

Theo Tạp chí Bloomberg, tình hình thực tế về kinh tế đã thay đổi kể từ khi IMF đưa ra dự báo mức tăng trưởng 2,9% hồi tháng 10 năm ngoái. Trong khi lạm phát có thể giảm mà không khiến các nền kinh tế lớn rơi vào suy thoái, thì cuộc xung đột Israel - Hamas kéo dài và các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đang đe dọa áp lực giá mới, cũng như những vấn đề về chuỗi cung ứng.

 

 

 

 

 

LÊ THẢO (Lược dịch từ The Edge Malaysia & Bloomberg)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Return to top