Thế giới

Tàu container Ever Forward bị mắc cạn ở cảng Baltimore của Mỹ

ClockThứ Ba, 15/03/2022 15:15
Một tàu container lớn thuộc sở hữu của công ty Evergreen Marine Corp đã bị mắc cạn gần cảng Baltimore của Mỹ.

Ai Cập “phóng thích” siêu tàu container từng gây tắc nghẽn kênh đào SuezKênh đào Suez bị tắc nghẽn: Mối đe dọa mới cho chuỗi cung ứng toàn cầuCá voi mắc cạn chết hàng loạt ở AustraliaTitanic làm sống lại du lịch của cả một thành phốHàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt trên các đảo ở Thái Lan do bão PabukĐông Nam Á: Hoạt động cướp biển diễn biến phức tạp

Tàu Ever Forward mắc cạn ở vịnh Chesapeake. (Nguồn: U.S. Coast Guard)

Đây cũng là công ty sở hữu tàu container MV Ever Given nặng 200.000 tấn bị mắc kẹt ở kênh đào Suez  năm ngoái.

Giám đốc Cơ quan Quản lý cảng Maryland, William Doyle cho biết tàu Ever Forward, dài 334m, mắc cạn ở vịnh Chesapeake ngay sau khi rời cảng Baltimore ngày 13/3. Không có ai bị thương và các container hàng hóa không bị dịch chuyển.

Sự việc đã cản trở các tàu khác cập cảng Baltimor. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải phóng con tàu bị mắc cạn.

Tàu Ever Forward mắc cạn khi đang trên đường đến Norfolk, bang Virginia của Mỹ.

Vụ việc xảy ra gần một năm sau khi tàu container MV Ever Given nặng 200.000 tấn bị mắc kẹt ở kênh đào Suez trong một trận bão cát, cản trở tuyến đường biển quan trọng này trong 6 ngày.

Cả hai con tàu đều thuộc sở hữu công ty Evergreen Marine Corp, có trụ sở ở Đài Loan (Trung Quốc).

Kênh đào Suez là tuyến đường quan trọng từ châu Á sang châu Âu chuyên chở 10% lượng hàng hóa vận tải đường biển toàn cầu và đem lại cho Ai Cập nguồn thu quan trọng.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top