Thế giới

Tàu hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam

ClockThứ Năm, 16/03/2023 14:30
Tại cuộc họp báo nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp vào sáng nay 14/3, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nhấn mạnh quan hệ song phương không ngừng phát triển với nhiều chuyến thăm chính trị cấp cao, thể hiện mong muốn của hai nước nhằm duy trì một mối quan hệ theo chiều sâu và có cơ cấu.

Các địa phương Việt Nam tăng hợp tác với thành phố Saintes của PhápTrí tuệ nhân tạo liệu có thay thế công việc của con người?Pháp đối mặt với hạn chế nước chưa từng có vì hạn hánDịch cúm gia cầm điều hướng thế giới mở rộng kế hoạch tiêm chủng vaccine

leftcenterrightdel
 Một tàu của Hải quân Pháp cập Cảng quốc tế Cam Ranh hồi tháng 5/2016. Ảnh: TTXVN

"Sự gần gũi giữa Pháp và Việt Nam bắt nguồn từ một lịch sử chung, nhưng sự gần gũi này cũng và trên hết là sản phẩm của mong muốn chung được làm việc cùng nhau, duy trì và phát triển các liên kết, trao đổi và mối quan hệ của chúng ta trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, cơ quan trung ương, cơ quan địa phương, trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và người dân", Đại sứ Warnery phát biểu.

Đại sứ Warnery cho biết, trong năm đặc biệt này, Pháp sẽ tổ chức một loạt sự kiện trên khắp Việt Nam và các sự kiện này sẽ mở cửa cho công chúng tham dự. Các sự kiện sẽ trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đại sứ Warnery khẳng định, một khía cạnh hợp tác quan trọng trong quan hệ song phương là hợp tác an ninh quốc phòng. Theo đó, hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm cảng Hải Phòng của tàu hộ tống Prairial của Hải quân Pháp vào đầu tháng 4. Nhiều hoạt động được lên kế hoạch cho dịp này gồm gặp mặt, huấn luyện thực hành, thi đấu bóng chuyền, đưa sinh viên lên thăm tàu…

"Những điểm dừng chân hàng năm này thể hiện cam kết chung của chúng tôi về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mong muốn của chúng tôi về bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế", nhà ngoại giao Pháp cho biết thêm.

Một sự kiện quan trọng khác trong chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ song phương là Hội nghị hợp tác phi tập trung, một trong những trụ cột hợp tác giữa hai nước. Chương trình hội nghị xoay quanh các chủ đề phát triển đô thị và nông thôn bền vững, di sản và du lịch. Đây là cơ hội để đại diện các địa phương của Pháp và các tỉnh thành của Việt Nam gặp gỡ, thiết lập quan hệ đối tác mới, đồng thời trao đổi các ý kiến, giải pháp đối mặt với những thách thức thường nhật.

Cũng trong tháng 4, lễ hội "Balade en France" (Dạo quanh nước Pháp) dự kiến được tổ chức tại Quảng trường Lý Thái Tổ, quảng bá các sản phẩm ẩm thực Pháp và văn hóa Pháp đến công chúng Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của ông Guillaume Gomez, đầu bếp nổi tiếng người Pháp từng phục vụ trong Điện Elysee.

Triển lãm ảnh "Photo Hanoi 23", dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, sẽ trưng bày những bức ảnh độc đáo với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai nước. "Tham vọng là biến "Photo Hanoi" thành một sự kiện nhiếp ảnh 2 năm một lần ở châu Á và rộng hơn thế", Đại sứ Warnery nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, vào tháng 6, vở nhạc kịch Hoàng tử bé sẽ được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự hỗ trợ của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Vào tháng 5, sự kiện thời trang "Mode et Design" sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến mang những tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang Pháp đến Việt Nam.

Đại sứ Warnery cho biết, hàng loạt sự kiện cũng dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm nay, tuy nhiên hai bên vẫn trong quá trình chuẩn bị và sẽ sớm công bố lịch trình cụ thể. Pháp dự kiến tổ chức hội thảo cấp cao ở các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, diễn đàn về chủ đề đổi mới kỹ thuật số và bền vững, tổ chức triển lãm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Louis Pasteur. Khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ hội ánh sáng trong khung cảnh tráng lệ của kinh thành Huế và chương trình biểu diễn âm thanh, ánh sáng hoành tráng vào tháng 12.

Theo Dân trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top