ClockChủ Nhật, 28/08/2016 23:03

Ấn Độ tìm kiếm 15 tỷ USD đầu tư vào khai thác mỏ

TTH - Ấn Độ hy vọng sẽ thu hút 1 nghìn tỷ rupee (tương đương với 15 tỷ USD) đầu tư trong 5 năm tới, nhằm tăng gấp đôi sản lượng khai thác mỏ và cắt giảm nhập khẩu khoáng sản, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Than Ấn Độ Piyush Goyal cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 28/8.

Ông Goyal nói rằng, Chính phủ Ấn Độ sẽ mời các công ty nước ngoài tham gia vào hoạt động đầu tư, đồng thời thừa nhận những thách thức trong ngành khai thác mỏ như việc thu hồi đất và rào cản môi trường.

Được biết, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới sẽ cần tăng nguồn cung từ quặng sắt đến than, để đạt được mục tiêu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc phát triển nhanh hơn bằng cách sản xuất nhiều hơn. 

THANH NGÂN (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top