ClockThứ Hai, 11/02/2019 20:17

Anh, Thụy Sĩ ký kết thỏa thuận thương mại hậu Brexit

TTH - Anh và Thụy Sĩ ngày 11/2 ký kết một thỏa thuận nhằm tiếp tục giao dịch theo các điều khoản ưu đãi, sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), bảo vệ mối quan hệ thương mại trị giá 32 tỷ bảng Anh.

Anh và EU thống nhất dự thảo thỏa thuận BrexitHậu Brexit, Anh sẽ có thuế suất thuế doanh nghiệp thấp nhất G20

Anh sẽ rời khỏi EU vào tháng 3/2019. Ảnh: Youtube

Việc ký kết chính thức thỏa thuận này là một trong những bước đi cụ thể mà Anh thực hiện để đảm bảo rằng, tất cả các thỏa thuận thương mại mà Anh hiện đang hưởng lợi với tư cách là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được tiếp tục sau khi rời khỏi khối vào tháng tới.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox cho biết trong một tuyên bố: “Điều này sẽ không chỉ giúp hỗ trợ việc làm trên khắp Vương quốc Anh, mà còn là nền tảng vững chắc để chúng tôi xây dựng mối quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn nữa với Thụy Sĩ khi chúng tôi rời khỏi EU”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

TIN MỚI

Return to top