ClockThứ Sáu, 08/06/2018 06:59

Congo ghi nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên sau hơn 1 tuần

TTH.VN - Cộng hòa Dân chủ Congo vừa ghi nhận trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận đầu tiên trong hơn một tuần, Bộ Y tế nước này ngày 7/6 cho biết; mặc dù các nhân viên y tế khẳng định họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này.

WHO họp khẩn về đợt bùng phát dịch Ebola mớiWHO chung tay đối phó đại dịch Ebola ở CongoWHO tăng cường phản ứng trước 2 ca nhiễm Ebola mớiWHO: Bùng phát đợt dịch Ebola mới ở CongoWHO: Dịch Ebola sẽ tiếp tục bùng phát

Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ của một người đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo tại thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: AFP

Các quan chức y tế đã thực hiện những động thái tích cực nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola, khi đợt bùng phát trước đó trong giai đoạn 2013-2016 ở Tây Phi đã khiến hơn 11.300 người tử vong.

Hơn 1.800 nhân viên y tế và những người khác có thể đã tiếp xúc với loại vi-rút này, và đã được chủng ngừa vắc-xin thử nghiệm. Những nỗ lực và tốc độ chậm của các trường hợp nhiễm bệnh mới khiến các quan chức y tế bày tỏ sự lạc quan thận trọng về việc kiểm soát dịch bệnh này.

Trường hợp được xác nhận trước trường hợp nhiễm mới là vào ngày 30/5 tại Iboko. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cũng báo cáo 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh mới cùng ngày 7/6, trong đó có 2 trường hợp ở Mbandaka, một thành phố với khoảng 1,5 triệu người đang sinh sống.

Tổng cộng, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 38 được xác nhận nhiễm bệnh, 14 trường hợp có thể nhiễm bệnh và 10 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, trong đó có 27 trường hợp đã tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/6 cũng nhấn mạnh cam kết 15,6 triệu USD trong 9 tháng tới để hỗ trợ 9 quốc gia giáp biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo mở rộng khả năng ứng phó khẩn cấp.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi

Được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về bệnh viêm gan thế giới (WHS) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong do viêm gan siêu vi đang gia tăng.

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi
Return to top