ClockThứ Ba, 14/05/2019 14:57

Đầu tư năng lượng toàn cầu ổn định sau 3 năm sụt giảm

TTH.VN - Tờ Devdiscourse ngày 14/5 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, đầu tư năng lượng toàn cầu giữ ổn định ở mức gần 1,85 nghìn tỷ USD hồi năm ngoái sau 3 năm sụt giảm, khi hiệu quả năng lượng và chi tiêu vào năng lượng tái tạo chậm lại đã được bù đắp bằng sự gia tăng của dầu, khí đốt và than.

Mỹ sẽ là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới trong năm 2019Khí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới vào năm 2030Nhu cầu điện toàn cầu tăng cao đòi hỏi hệ thống điện linh hoạtChâu Á sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ đến năm 2023

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Devdiscourse

Theo báo cáo Đầu tư Năng lượng Thế giới năm 2019 của IEA, chi tiêu dầu và khí đốt thượng nguồn trong năm 2018 tăng gần 4% so với năm trước đó, lên mức 477 tỷ USD do giá dầu tăng, cũng như việc chuyển đổi sang sử dụng khí đá phiến và những dự án với thời gian xây dựng ngắn hơn.

Tiếp đó, IEA dự báo, ​​chi tiêu cho dầu và khí đốt sẽ tăng lên mức 505 tỷ USD trong năm 2019. Đầu tư vào nguồn cung than tăng 2% lên 80 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ năm 2012.

Trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, đầu tư giảm 1% xuống còn khoảng 775 tỷ USD, nhưng đây vẫn là lĩnh vực đầu tư lớn nhất do nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Ngoài ra, đầu tư vào hiệu quả năng lượng giữ mức ổn định, nhưng chi tiêu vào năng lượng tái tạo giảm 1% xuống còn hơn 300 tỷ USD.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành của IEA nhận định trong một tuyên bố: "Các khoản đầu tư vào năng lượng hiện phải đối mặt với những bất ổn chưa từng có, với sự thay đổi trong thị trường, chính sách và công nghệ".

"Tuy nhiên, điểm mấu chốt là thế giới đang không đầu tư đầy đủ vào các yếu tố cung cấp truyền thống để duy trì mô hình tiêu dùng hiện nay, cũng như không đầu tư đủ vào những công nghệ năng lượng sạch hơn để thay đổi hướng đi", Giám đốc điều hành của IEA nói thêm.

Đáng chú ý, đầu tư vào năng lượng carbon thấp đã tương đối ổn định ở mức khoảng 620 tỷ USD hồi năm ngoái, nhưng tăng trưởng bị đình trệ kể từ mức tăng trưởng 3% trong năm 2016.

Tỷ lệ của năng lượng carbon thấp trong tổng đầu tư năng lượng đạt gần 35%, con số này cần tăng lên 65% đến năm 2030, IEA nhấn mạnh.

Được biết, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất đối với đầu tư năng lượng trong năm 2018, với khoảng 375 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tư năng lượng vào Liên minh châu Âu (EU) ở mức hơn 200 tỷ USD.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á

Hàng tỷ USD đổ vào các thị trường tư nhân có thể là câu trả lời cho nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định do năng lượng tái tạo mang lại. Tuy nhiên, những ưu đãi hoặc chính sách tốt hơn có thể đóng vai trò cần thiết.

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á
Đầu tư hạ tầng cảng biển

Với lợi thế có hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng các dự án (DA) đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển - đầm phá.

Đầu tư hạ tầng cảng biển
Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư

Ở hầu hết các quốc gia phát triển, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế đáng tin cậy nhất đang chững lại. Trong nhiều thập kỷ, dòng người di cư nhanh chóng đã giúp các quốc gia bao gồm Canada, Australia và Vương quốc Anh ngăn chặn lực cản nhân khẩu học do dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Điều này hiện đang bị phá vỡ, khi lượng người đến tăng vọt kể từ khi biên giới mở cửa trở lại sau đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở kéo dài.

Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư

TIN MỚI

Return to top