ClockThứ Ba, 23/07/2019 20:47

Đông Nam Á: Lây lan sốt rét đa kháng thuốc

TTH - “Chúng tôi phát hiện ra (nó) đã lây lan mạnh mẽ, thay thế ký sinh trùng sốt rét ở địa phương và trở thành một chủng có ảnh hưởng ở Việt Nam, Lào và đông bắc Thái Lan”, ông Roberto Amato, đại diện nhóm nghiên cứu đến từ Viện Wellcome Sanger, Đại học Oxford (Anh) và Đại học Mahidol (Thái Lan) nói.

Cảnh báo sốt rét kháng thuốc lan rộng tại châu Á

Muỗi anophele đang được nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm thuộc Bộ Y tế Thái Lan. Nguồn: Reuters

Sử dụng phương pháp giám sát bộ gen để theo dõi sự lây lan của bệnh sốt rét kháng thuốc, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chủng KEL1/PLA1 cũng đã tiến hóa và phát hiện các đột biến gen mới có thể giúp nó kháng thuốc mạnh hơn. Theo ông Olivo Miotto, đồng trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Tốc độ lan rộng ở Đông Nam Á của các ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc này là rất đáng lo ngại”.

Anh Tuấn

(Tổng hợp từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

TIN MỚI

Return to top