ClockThứ Năm, 01/06/2017 06:06

Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ủng hộ Hiệp định khí hậu Paris

TTH.VN - Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ thể hiện sự ủng hộ không điều kiện Hiệp định khí hậu Paris trong hội nghị thượng đỉnh song phương ở Brussels khai mạc vào ngày mai (2/6), cho dù Mỹ có rút khỏi thoả thuận này hay không, một quan chức EU cho hay.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới chống lại biến đổi khí hậu

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch EU Donald Tusk và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đẩy mạnh sự ủng hộ Hiệp định khí hậu Paris, bất chấp sự rút lui của Mỹ. Ảnh: Wikimedia

"Chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc và EU... sẽ thực hiện thỏa thuận", quan chức cao cấp của EU nói với các phóng viên, và khẳng định, "hiệp định Paris sẽ tiếp tục có được thực hiện đầy đủ ngay cả khi Mỹ rút đi".

Theo AFP, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến Brussels vào cuối ngày hôm nay để thảo luận với Chủ tịch EU Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker về chương trình nghị sự, bao gồm sự biến đổi khí hậu.

Các cuộc đàm phán ở Brussels diễn ra sau chuyến công du quốc tế căng thẳng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông bác bỏ lời kêu gọi của các đối tác châu Âu trong việc tuân thủ thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015.

Hôm qua, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút nước này ra khỏi Hiệp định Paris.

Trong một dòng chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết một thông báo sẽ được đưa ra trong "vài ngày tới", làm dấy lên căng thẳng về vấn đề có thể được coi là một trong những quyết định lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Sự rút lui của Washington sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với các nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu, chưa đầy 18 tháng sau khi hiệp ước lịch sử của 196 quốc gia được ký kết tại Paris. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ vẫn được duy trì.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng châu Âu Maros Sefcovic cho rằng, "sẽ rất thất vọng nếu Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định, nhưng thực sự, tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi hướng đi của nhân loại".

Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top