ClockThứ Tư, 31/05/2017 22:22

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới chống lại biến đổi khí hậu

TTH - Nhấn mạnh sự ảnh hưởng nghiêm trọng của tác động của biến đổi khí hậu lên hành tinh và người dân, Tổng thư ký Liên Hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên tiếng kêu gọi thế giới tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu và thực hiện thỏa thuận Paris nhằm hạn chế lượng khí thải carbon.

Tổng thư ký Liên Hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: UN    

Tổng thư ký Guterres cũng khẳng định sẽ tăng cường cam kết chính trị với các nước để thúc đẩy các nỗ lực nhằm hạn chế nhiệt độ tăng lên dưới mức 2 độ C. Ông cũng chỉ ra những cơ hội mà các hành động về khí hậu có thể mang lại, chẳng hạn như giúp tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên khi nhiều công ty tư nhân, bao gồm các công ty dầu khí lớn đã thông qua hành động khí hậu.

Năm 2015, gần 200 quốc gia nhất trí tự nguyện giảm phát thải khí nhà kính. Tính đến cuối tháng 5/2017, 147 quốc gia đã phê chuẩn Hiệp định Paris, đại diện cho hơn 82% lượng khí thải toàn cầu. Hiệp định này kêu gọi các nước chống lại biến đổi khí hậu, thúc đẩy và tăng cường các hoạt động và đầu tư cần thiết cho một tương lai bền vững và để thích ứng với những tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu.

THANH NGÂN (Lược dịch từ UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top