ClockThứ Ba, 14/03/2017 09:21

NATO ứng phó với một thế giới ngày càng nguy hiểm hơn

Ngày 13/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã công bố báo cáo năm 2016, trong đó chỉ ra rằng liên minh quân sự này đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ 1 tỷ công dân của 28 nước thành viên.

Mỹ, EU và NATO đưa ra tuyên bố về mối quan hệ đồng minhPháp: NATO cần tăng cường hành động vì các mối đe dọaNgoại trưởng NATO nhóm họp tìm hướng ứng phó thách thức an ninh

Binh sỹ Mỹ trong một đợt triển khai tại Olszyna, Ba Lan ngày 12/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo nhấn mạnh việc NATO đã thích nghi như thế nào với một môi trường an ninh mới thông qua tăng cường phòng vệ tập thể và đưa ra các biện pháp ổn định bên ngoài biên giới. 

Cụ thể, 4 tiểu đoàn chiến đấu đa quốc gia đã được triển khai ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. NATO cũng đã thực hiện đối thoại chính trị với Nga thông qua ba cuộc họp Hội đồng Nga-NATO trong năm vừa qua. 

Tổng Thư ký Stoltenberg nhấn mạnh NATO đã hành động nhiều hơn để đảm bảo tính ổn định của các dự án đã triển khai, ví dụ đào tạo các lực lượng tại chỗ ở Afghanistan và Iraq để chống khủng bố. NATO cũng gửi các nhóm đào tạo đến các nước như Maroc, Tunisia hay Jordan. 

Các máy bay phát hiện và cảnh báo sớm AWACS của NATO đã thực hiện các phi vụ hỗ trợ hoạt động của liên quân trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một sư đoàn tình báo đã được NATO thành lập nhằm nghiên cứu sâu hơn các mối đe dọa mà liên minh này đang phải đối mặt. 

Tổng Thư ký cũng kêu gọi các thành viên tiếp tục tăng chi tiêu cho quốc phòng. Ông cho biết trong năm 2016, 23 nước đồng minh đã tăng 3,8% chi tiêu quốc phòng so với năm trước, tương ứng với số tiền tăng thêm là 10 tỷ USD. 

Trong năm 2016, mới chỉ 5 nước có ngân sách quốc phòng ở mức trên dưới 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời cho biết các nước thành viên sẵn sàng chấp thuận nâng mức chi tiêu cho quốc phòng nên việc đạt mục tiêu trên là khả thi. 

Ông Stoltenberg nhấn mạnh các nước đồng minh châu Âu đã thống nhất dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng từ năm 2000. Ông cũng thông báo Romania đạt mức 2% vào năm nay, còn hai nước Latvia và Litva cũng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2018. 

Tổng Thư ký khuyến khích các nước đồng minh tăng cường chi tiêu cho quốc phòng và tuyên bố rằng đây sẽ là một nội dung then chốt của Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 5 tới tại Brussels./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y tế Kenya (Kemri) và các đối tác thuộc Viện Wellcome Trust Sanger (Vương quốc Anh) đã lần đầu tiên phát hiện một loài muỗi Tây Phi nguy hiểm có khả năng gây bệnh sốt rét.

Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top