ClockThứ Năm, 28/06/2018 09:42

Nga và Mỹ đạt thỏa thuận tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã được lên kế hoạch từ lâu và sẽ là tâm điểm của dư luận thế giới.

Phần Lan sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-NgaSau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?Mỹ đề xuất gặp thượng đỉnh với Nga tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin gặp mặt song phương bên lề hội nghị G20 tại Đức hồi tháng 7. Ảnh: TASS

Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 27/6 cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về việc sớm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Putin có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại điện Kremlin.

Theo Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin Yuri Ushakov, cuộc gặp sẽ diễn ra ở một nước thứ ba phù hợp với cả hai bên và sẽ cần nhiều tuần để hoàn tất công tác chuẩn bị. Ông Ushakov cho biết, cuộc gặp này đã được lên kế hoạch từ lâu và sẽ là tâm điểm của dư luận thế giới trong mùa hè năm nay. Ông Ushakov cũng cho biết, Nga và Mỹ sẽ công bố thời gian và địa điểm cuộc gặp vào ngày 28/6.

Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra sau khi tổng thống Donald Trump tham dự thượng đỉnh NATO và thăm Anh vào tháng tới. Một quan chức Mỹ ngày 26/06 cho biết thủ đô Helsinki của Phần Lan đã được cân nhắc để tổ chức sự kiện này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top