ClockThứ Bảy, 04/02/2017 14:35

Nhật Bản: Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tăng cường an ninh khu vực

TTH.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày hôm nay (4/2) cho biết, bà hy vọng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần này sẽ giúp thắt chặt quan hệ an ninh của khu vực.

Thủ tướng Nhật nhắc tới Biển Đông khi gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng MỹLãnh đạo Nhật - Mỹ dự kiến kéo dài hội nghị thượng đỉnh thêm một ngàyKhảo sát: 84% người Nhật lo lắng về chính quyền Tổng thống TrumpNhật Bản: Đẩy mạnh quan hệ với Mỹ để xoa dịu lo ngại an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (bên trái) bắt tay với người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada trong cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Được biết, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Mattis kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. 

"Tình hình an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên căng thẳng. Hàn Quốc là một người hàng xóm quan trọng. Tôi hy vọng chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis đến Nhật Bản và Hàn Quốc có thể làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ba nước", bà Inada nhấn mạnh; đồng thời nói thêm rằng, bà muốn củng cố liên minh Mỹ-Nhật Bản.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở thủ đô Tokyo hôm 3/2, ông Mattis đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với Tokyo về thỏa thuận quốc phòng song phương.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo đảm chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuân thủ các cam kết của Washington, liên quan đến những tranh chấp trên Biển Đông.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Jpost)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

TIN MỚI

Return to top