ClockThứ Ba, 31/07/2018 14:50

Nhật Bản: Hơn 300 người thiệt mạng do thảm họa thời tiết

TTH.VN - Giới chức Nhật Bản ngày 31/7 cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng, quốc gia này đã chứng kiến hơn 300 người thiệt mạng do các thảm họa liên quan đến thời tiết.

Dự báo: Hiện tượng thời tiết La Nina sẽ xuất hiện trong vài tháng tớiMỹ, Nhật, Australia thúc đẩy cơ sở hạ tầng Ấn Độ Dương-Thái Bình DươngNhật Bản chống lại hút thuốc thụ động trước thềm thế vận hội Tokyo 2020Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác về an ninh mạngNhật Bản chuẩn bị hứng chịu thêm một trận bão lớnNhật Bản tuyên bố nhận thêm 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam

Nhật Bản: Hơn 300 người thiệt mạng do thảm họa thời tiết. Ảnh: The Daily Sentinal

Đầu tiên là mưa lớn kéo dài. Tại khu vực phía tây Nhật Bản, mưa lớn gây ra lụt lội và sạt lở đất nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của ít nhất 220 người và 9 người vẫn còn mất tích trong đống đổ nát.

Sau thảm họa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng điều động hơn 70.000 binh sĩ và các nhân viên y tế đến hiện trường để điều phối vật tư và hỗ trợ ứng cứu nạn nhân. Tính đến ngày 29/7, ước tính vẫn còn gần 10.000 người buộc phải sống tạm bợ trong các trung tâm sơ tán vì không thể trở về nhà.

Ngay sau khi mưa lũ chấm dứt, quốc gia này lại tiếp tục đối mặt với một đợt sóng nhiệt, đỉnh điểm lên đến 40oC. Với thảm họa này, Nhật Bản cũng ghi nhận 116 trường hợp thiệt mạng. Theo thống kê của Cơ quan kiểm soát thiên tai và cứu hỏa, số lượng bệnh nhân nhập viện với triệu chứng say nắng tăng rất cao trong thời gian gần đây. Cụ thể, kết thúc tuần thứ hai của tháng 7, số ca nhập viện đạt đỉnh 10.000 trường hợp, sau đó tiếp tục tăng lên đến 22.000 người trong tuần tiếp theo. Nếu nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao, nhiều khả năng các bệnh viên trong khu vực sẽ đối mặt với tình trạng quá tải đồng bộ.

Hiện thảm họa thời tiết cũng dấy lên nhiều lo ngại cho giới chức nước này trước thềm thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Nhằm giảm thiểu tối đa tác động của nhiệt độ cao kéo dài, ban tổ chức thế vận hội cam kết sẽ triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp trù bị, cùng lúc đẩy nhanh thời gian diễn ra các môn thi để giảm áp lực cho vận động viên và cổ động viên.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top