ClockThứ Năm, 22/12/2016 14:38

Nhật Bản: Số ca sinh năm 2016 giảm xuống mức thấp nhất trong 118 năm

TTH.VN - Bộ Y tế Nhật Bản dự đoán nước này sẽ có ít hơn 1 triệu ca sinh con trong năm nay. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1899, khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận.

Lo lắng về thu nhập, người Nhật ngày càng “ngại” kết hônDân số Hàn Quốc vượt mốc 50 triệu trong năm 2015

Số ca sinh ở Nhật Bản năm 2016 chỉ khoảng từ 980.000 - 990.000 người. Ảnh: JT

Số ca sinh ở Nhật Bản năm 2016 lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 1 triệu người, phản ánh một xã hội nhanh chóng lão hóa và chi phí nuôi dưỡng trẻ cao của trẻ, tho tin từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm nay (22/12).

Tổng số ca sinh được dự kiến ​​nằm trong khoảng từ 980.000 - 990.000 trong năm nay, hãng tin Nikkei và Kyodo cho biết, giảm từ con số hơn 1 triệu ca trung bình trong các năm trước. Tại Nhật Bản, số ca sinh đạt mức cao kỷ lục vào năm 1949, với 2.696.000 trẻ sơ sinh.

Sự co lại của nhóm phụ nữ ở độ tuổi 20 - 30 tuổi, chiếm khoảng 13.660.000 người theo số liệu tháng 10/1206, thấp hơn 20% so với một thập kỷ trước - là yếu tố then chốt dẫn đến việc số ca sinh sụt giảm, Nikkei cho biết. Năm 2016 cũng là năm đánh dấu tỷ lệ sinh thấp ở đất nước này.

Thông tin trên được Kyodo trích dẫn từ nguồn tin chính phủ, với tỷ lệ sinh của Nhật là 1,45 trong năm 2015, tăng 0,03 điểm so với một năm trước đó, nhờ vào sự phục hồi kinh tế, và tỷ lệ sinh này cũng đang hồi phục từ mức thấp kỷ lục chỉ 1,26 trong năm 2005. Tuy nhiên, đà khôi phục vẫn còn xa mức mục tiêu 1,80 của chính phủ Nhật Bản.

Theo ước tính của Bộ Y tế nước này, khoảng 1,3 triệu người sẽ tử vong trong năm nay. Khi đó, số ca sinh thấp hơn số tử vong, đồng nghĩa với việc dân số Nhật Bản sẽ giảm năm thứ 10 liên tiếp.

Cũng trong hôm nay (22/12), nội các Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách chi tiêu cao kỷ lục 830 tỷ USD cho năm tài khóa 2017, trong đó bao gồm việc hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Bộ trưởng Y tế Yasuhisa Shiozaki nói với các phóng viên rằng, số ca sinh dự kiến sẽ vẫn còn thấp trong nhiều năm tới. Theo ông, chính phủ phải tiến hành cải cách phong cách làm việc và hỗ trợ chăm sóc trẻ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các gia đình.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & NHK)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top