ClockThứ Bảy, 09/06/2018 14:40

Nhật Bản triển khai hệ thống cổng soát hộ chiếu tự động ở sân bay

TTH.VN - Dự kiến hệ thống cổng soát hộ chiếu tự động với nhiệm vụ chính là nhận diện khuôn mặt của hành khách Nhật Bản sẽ ra mắt vào ngày 11/6 tới đây.

Sân bay Sydney gặp lỗi kỹ thuật, nhiều chuyến bay bị trì hoãnMỹ: Sân bay nhộn nhịp nhất thế giới bị tê liệt do mất điệnSân bay Paris sơ tán 2.000 người do đe dọa an ninhMỹ lại cân nhắc cấm laptop với 71 sân baySân bay Changi năm thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu tốt nhất thế giới

Hình ảnh cổng soát hộ chiếu tự động. Ảnh: Japan Times

Hãng tin Japan Times ngày 9/6 đưa tin, sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) sẽ chính thức đưa vào hoạt động cổng soát hộ chiếu tự động, tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt thông minh để hỗ trợ tăng cường an ninh và giảm thời gian kiểm tra theo cách thông thường.

Dự kiến hệ thống cổng soát hộ chiếu tự động với nhiệm vụ chính là nhận diện khuôn mặt của hành khách Nhật Bản sẽ ra mắt vào ngày 11/6 tới đây. Cụ thể, hình ảnh khuôn mặt của từng hành khách sẽ được quét ngay tại cổng, cùng lúc hệ thống máy tính sẽ ngay lập tức tiến hành so sánh với dữ liệu ảnh có trong hộ chiếu để xác nhận danh tính và tự động mở cửa khi hai hình ảnh trùng khớp nhau.

Trong tháng 6/2018, ban điều hành sân bay sẽ triển khai lắp đặt khoảng 31 hệ thống cổng thông minh tại 3 nhà ga khách thuộc sân bay Narita. Nhiều khả năng hệ thống kiểm soát thông minh này cũng sẽ được lắp đặt trong sân bay quốc tế Tokyo (tên thông dụng: sân bay Haneda), sân bay quốc tế Chubu Centrair, sân bay quốc tế Kansai và sân bay Fukuoka.

Được biết mô hình cổng soát hộ chiếu tự động đã được thử nghiệm ở sân bay Haneda từ tháng 10/2017.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top