ClockThứ Hai, 16/04/2018 20:44

Singapore ứng dụng công nghệ giao thông hàng hải mới

TTH - Các công nghệ mới đang được phát triển để cải thiện dự báo tắc nghẽn và giảm thiểu va chạm tại cảng Singapore, trong bối cảnh đây là một cảng bận rộn, nơi cứ mỗi 2-3 phút lại có các chuyến tàu đến hoặc đi.

Singapore thiết lập hệ thống quản lý chất thải điện tử vào năm 2021Singapore là nhà đầu tư châu Á lớn thứ hai ở Hoa KỳSingapore tăng dự báo tăng trưởng năm 2017 lên 2,3%Singapore thành lập tổ chức phòng chống tội phạm mạng mới

Các tàu container tại Singapore. Ảnh: Straitstimes

Động thái này nhằm mục tiêu tăng cường an toàn điều hướng, thông qua các công nghệ có thể dự đoán và đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ va chạm, đồng thời sử dụng các công nghệ như dự đoán hoặc mô hình tính toán rủi ro.

Theo đó, Công ty Công nghệ Fujitsu Limited, Đại học Quản lý Singapore (SMU) và Viện Tính toán Hiệu năng cao tại Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) ngày 16/4 cho biết, họ đang hợp tác về các công nghệ mới sáng tạo để quản lý giao thông hàng hải.

Các công nghệ này sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để quản lý tốt hơn cảng Singapore và những vùng nước xung quanh ở eo biển Singapore và Malacca.

Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) thông tin thêm, có khoảng 1.000 tàu tại cảng Singapore ở bất kỳ thời điểm nào.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Straitstimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top