ClockThứ Ba, 15/01/2019 15:11

Singapore vừa trải qua năm nóng thứ 8 từng được ghi nhận

TTH.VN - Dịch vụ Khí tượng Singapore (MSS) ngày 15/1 cho biết, trong năm 2018, Singapore chứng kiến ​​nhiệt độ trung bình hàng năm ở mức 27,9 độ C, khiến đây trở thành là năm nóng thứ 8 từng được ghi nhận.

Thảm họa khí hậu gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trong năm 2018Thế vận hội Tokyo 2020: Thời tiết khắc nghiệt sẽ là “vấn đề nghiêm trọng”Khí thải Carbon toàn cầu đạt kỷ lục vào năm 2018

Du khách tại Công viên Merlion, Singapore hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Straitstimes

Trước đó vào các năm 2014, 2009 và 2005, mức nhiệt độ này cũng đã được ghi nhận, cao hơn 0,4 độ C so với trung bình dài hạn trong giai đoạn 1981-2001, và cao hơn 0,2 độ C so với nhiệt độ trung bình hàng năm trong năm 2017 là 27,7 độ C.

Năm nóng nhất của Singapore được ghi nhận vào năm 2016, khi nhiệt độ trung bình hàng năm đạt 28,4 độ C. Các ghi chép nhiệt độ của quốc gia này được bắt đầu từ năm 1929.

Đáng chú ý, MSS cho hay, tháng 12/2018 là tháng 12 nóng thứ 2 tại Singapore, với nhiệt độ trung bình hàng tháng ở mức 27,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với tháng 12 nóng nhất được ghi nhận vào năm 2015 (ở mức 27,7 độ C).

Cũng theo MSS, nửa cuối tháng 12 năm ngoái đặc biệt nóng. Vào các ngày 28 và 30/12, trạm khí hậu Changi ghi nhận nhiệt độ tối đa hàng ngày là 33,8 độ C.

“10 năm nóng nhất của Singapore được ghi nhận trong 25 năm qua và 8 trong số đó đã được ghi nhận trong thế kỷ này”, MSS nhấn mạnh; đồng thời nói thêm, thập kỷ qua từ năm 2009-2018 đánh dấu thập kỷ nóng nhất của Singapore, với mức nhiệt độ trung bình là 27,89 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó (từ năm 1997-2006) 0,02 độ C.

Đây là một dấu hiệu của xu hướng ấm lên dài hạn ở Singapore, MSS nhận định.

Bên cạnh đó, Singapore cũng không tránh khỏi những biến động mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết, với những trận mưa lớn, mưa đá và gió mạnh ảnh hưởng đến hòn đảo này trong nửa đầu năm 2018.

Vào ngày 30/1 năm ngoái, những cơn giông bão dữ dội mang theo mưa và mưa đá đã xảy ra trên các khu vực phía bắc của hòn đảo.

Tiếp đó trong năm 2018, mưa lớn và gió giật mạnh từ những cơn bão dữ dội đã gây ra một số sự cố như lũ quét, cây đổ và thiệt hại về tài sản.

Đáng chú ý, vào ngày 30/3 năm ngoái, những cơn gió mạnh từ một cơn bão dữ dội gây ra thiệt hại đáng kể cho các trang trại gà ở khu vực Lim Chu Kang. Cơn gió mạnh 133,3 km/h được ghi nhận tại nhà ga Tengah gần đó trong cùng ngày 30/3 trở thành cơn gió mạnh nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2010.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA & Straitstimes)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore: Sản xuất phục hồi, kinh tế quý III/2024 tăng trưởng cao hơn dự kiến

Ước tính sơ bộ từ Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore vào sáng 14/10 cho biết, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 4,1% trong quý III/2024 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 3,8% được đưa ra trước đó. Mức tăng trưởng này cũng nhanh hơn nhiều so với mức tăng 2,9% của quý II.

Singapore Sản xuất phục hồi, kinh tế quý III 2024 tăng trưởng cao hơn dự kiến
Singapore tích cực chuẩn bị cho Lễ hội Cửu Hoàng

Được công nhận là một phần di sản văn hóa phi vật thể của Singapore, Lễ hội Cửu Hoàng là một lễ hội truyền thống của Đạo giáo được tổ chức ở đền Leong Nam, với các nghi lễ phức tạp và lễ hội sôi động, cần được chuẩn bị suốt nhiều tuần.

Singapore tích cực chuẩn bị cho Lễ hội Cửu Hoàng
Singapore là quốc gia đắt đỏ nhất Đông Nam Á

Với 85,9 điểm, Singapore hiện có chỉ số chi phí sinh hoạt cao hơn đáng kể so với các thành phố khác trong khu vực, khiến nơi đây trở thành thành phố đắt đỏ nhất Đông Nam Á, báo cáo mới của công ty công nghệ tài chính ROSHI cho thấy.

Singapore là quốc gia đắt đỏ nhất Đông Nam Á
Return to top