ClockThứ Sáu, 23/03/2018 06:59

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt Nam

TTH.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/3 nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và trao đổi với Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một người bạn và đối tác không thể thay thế.

Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu số 2 của Hàn Quốc vào năm 2020Hàn Quốc thúc đẩy trao đổi táo với cà phê của Việt NamBộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thăm Việt NamViệt Nam xếp thứ 2 về số lượng sinh viên học tập tại Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (V-KIST) ở Hà Nội ngày 22/3. Ảnh: Yonhap 

"Những suy nghĩ của tôi về Việt Nam rất đặc biệt, tôi tin rằng những suy nghĩ của người dân ở hai quốc gia cũng không mấy khác biệt", ông Moon nói trong cuộc gặp với 300 quan chức, doanh nhân và người dân Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội. Những người tham dự cuộc gặp cũng bao gồm hàng chục người Việt Nam đã và đang sinh sống hoặc học tập tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, ông Moon cũng nhấn mạnh, đất nước của ông và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

“Năm ngoái, khối lượng thương mại giữa hai quốc gia đạt 64 tỷ USD, số lượng du khách giữa hai bên cũng tăng lên 2,7 triệu người. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc; trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, cũng là quốc gia đầu tư lớn nhất", Tổng thống Hàn Quốc nói thêm.

Qua đó, ông Moon kêu gọi tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai quốc gia và Nhân dân hai bên.

Trước đó trong ngày 22/3, Tổng thống Hàn Quốc đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Ông Moon sẽ có hội nghị thượng đỉnh song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ngày hôm nay (23/3).

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Return to top