ClockThứ Năm, 07/03/2019 15:07

Trao quyền cho phụ nữ là cách tốt để thúc đẩy kinh tế toàn cầu

TTH.VN - Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng trao quyền cho phụ nữ là một hành động vô cùng quan trọng để thúc đẩy thịnh vượng toàn cầu.

Mức phạt với việc đăng tin giả ở Nga có thể lên tới 1,5 triệu rubleChâu Á tiếp tục dẫn đầu thế giới về mức tăng tỷ phúXoá bỏ khoảng cách thu nhập về giới đem lại hàng nghìn tỷ USD

Ảnh minh họa. Devdiscourse

Đơn cử, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Đổi mới xã hội Stanford (Stanford Social Innovation Review) cho thấy nếu phụ nữ có quyền bình đẳng trong nền kinh tế, giới này sẽ tăng giá trị GDP toàn cầu lên đến 28 nghìn tỷ USD, tương đương với mức tăng khoảng 26% vào năm 2025.

Công ty tư vấn toàn cầu của Mỹ McKinsey & Company ước tính, bằng việc thúc đẩy quyền bình đẳng đối với phụ nữ ở các nước châu Á - Thái Bình Dương, giá trị GDP của toàn khu vực sẽ tăng khoảng 4,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025, cao hơn 12% so với thông thường. Cùng lúc, Tập đoàn tài chính Quốc tế (IFC) cũng nhận định đầu tư vào phụ nữ sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho các tập đoàn.

Cũng đồng quan điểm này, tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các chuyên gia cho rằng phụ nữ sẽ mang những hơi thở mới đến môi trường làm việc. Điều này có thể phản ánh các chuẩn mực xã hội và tác động xã hội đến giáo dục, sự tương tác...

Các nghiên cứu của IFC và IMF phản ánh, hiện có rất nhiều tổ chức tài chính quốc tế song phương và đa phương tăng cường đầu tư vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đơn cử, đầu tư vào phụ nữ là một vấn đề hoàn toàn không có gì mới với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Điều này được thể hiện rõ nhất khi Chính sách về Giới và Phát triển của ADB đã được áp dụng từ hơn 20 trước. ADB nhận ra rằng việc thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ có thể dẫn đến các khoản đầu tư có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn và khuyến khích thay đổi hành vi lâu dài của các đối tác khu vực tư nhân.

Trong năm 2017, khoảng 43% trong khoản đầu tư hằng năm trị giá 20 tỷ USD của ADB đã được sử dụng cho những dự án đầu tư và giao dịch giúp thu hẹp khoảng cách giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái. Cùng với những nỗ lực của ADB và nhiều tổ chức khác, những bước đi đúng hướng đang được khuyến khích triển khai ngày càng nhiều. Song tiến trình tăng cường đầu tư về giới vẫn đang gặp nhiều hạn chế do thiếu nhà đầu tư, cũng như thiếu số liệu rõ ràng về tác động của giới.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top