ClockThứ Tư, 15/03/2017 13:42

Trẻ em Thụy Điển học về lập trình từ lớp 1

Hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có năng lực công nghệ cạnh tranh nhất thế giới, Thụy Điển sẽ đưa kiến thức lập trình vào dạy cho học sinh ngay từ năm đầu bậc tiểu học.

Thụy Điển khuyến khích dân xài đồ cũChính phủ Thụy Điển áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự

Trẻ em Thụy Điển học về lập trình từ lớp 1
Trẻ em Thụy Điển học với máy tính bảng ở trường - Ảnh: Fredrik Sandberg

Theo trang The Local (phiên bản Thụy Điển), mặc dù đã là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ thông tin của thế giới, Thụy Điển vẫn muốn tạo điều kiện hơn nữa để các thế hệ tương lai của nước này tiếp tục làm chủ công nghệ ở lứa tuổi ngày càng sớm hơn.

Bộ trưởng giáo dục Thụy Điển Gustav Fridolin lập luận: "Thụy Điển nên trở thành quốc gia mà mọi đứa trẻ tới trường đều được chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống lao động về sau, và kiến thức lập trình cần được khởi động sớm".

Những thay đổi trong chương trình học này sẽ được áp dụng chậm nhất là từ tháng 7-2018. Ông Fridolin cho rằng kỹ năng lập trình không chỉ hữu dụng với những học sinh muốn trở thành lập trình viên sau này, mà còn cần thiết trong rất nhiều lĩnh vực ngành nghề khác trong tương lai.

Không chỉ kiến thức lập trình, để củng cố thêm năng lực công nghệ số cho thế hệ trẻ, chương trình học dành cho học sinh tiểu học của Thụy Điển cũng được bổ sung thêm cả kiến thức hướng dẫn trẻ kỹ năng phân biệt các nguồn tin đáng tin cậy và không đáng tin.

Thẩm định nguồn tin là vấn đề gần đây cũng trở nên đặc biệt nóng ở Thụy Điển, ngay cả nhà vua Thụy Điển cũng đã từng lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định nguồn tin.

Bộ trưởng Gustav Fridolin cho rằng sự tồn tại nhiều nguồn tin phong phú, đa dạng là thực tế của xã hội hiện đại, nhưng mặt khác ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho trẻ kỹ năng định vị những nguồn tin đáng tin cậy giữa biển thông tin đó. 

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

TIN MỚI

Return to top