ClockThứ Ba, 27/09/2016 06:10

Trên 110 triệu hộ gia đình EU có thể sản xuất năng lượng

TTH.VN - Hơn 110 triệu hộ gia đình, gần một nửa số hộ gia đình của Liên minh châu Âu (EU) có thể sản xuất năng lượng vào năm 2050, nhất là năng lượng mặt trời và năng lượng gió, theo một nghiên cứu mới được công bố hôm 26/9.

Mỹ: 10 thành phố quyết tâm sử dụng 100% năng lượng tái tạoMáy bay năng lượng mặt trời hoàn thành bay quanh thế giớiSáng kiến giúp người tị nạn sạc điện thoại bằng năng lượng mặt trờiChi phí tạo ra điện từ năng lượng mặt trời sẽ giảm 59% vào năm 2025

Một con đường xe đạp năng lượng mặt trời ở phía bắc thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AP

Các hộ gia đình của EU có khả năng trở thành công dân năng lượng và đóng góp vào hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu và lưu trữ năng lượng cho khoảng 187 triệu hộ gia đình.

Những công dân năng lượng này có thể sản xuất điện tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất năng lượng tái tạo hoặc lưu trữ năng lượng tại thời điểm cung vượt quá cầu, nghiên cứu trên nói thêm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng: "Khi nhu cầu năng lượng tái tạo đang ngày càng tăng ở EU, người tiêu dùng với vai trò là người tham gia tích cực trong hệ thống năng lượng, là nhà sản xuất hay nhà cung cấp cũng cần phải gia tăng".

Tuy nhiên, tiềm năng của các hộ gia đình trong lĩnh vực sản xuất năng lượng chỉ có thể đạt được nếu những chính sách của EU chẳng hạn như Chỉ thị Năng lượng Tái tạo được sửa đổi để hỗ trợ các công dân năng lượng.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

TIN MỚI

Return to top