ClockThứ Tư, 06/12/2017 06:56

UNICEF: Trung và Tây Phi gặp khó khăn trong công tác ứng phó với HIV

TTH.VN - Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là năng lực hạn chế của các nước trong công tác triển khai thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán HIV sớm cho người dân.

Bắt đầu thử nghiệm “vắc-xin HIV toàn cầu” trên ngườiHIV đang phát triển với “tốc độ đáng báo động” ở châu ÂuNghiên cứu thành công loại kháng thể diệt 99% virus HIV10 quốc gia chiếm hơn 95% ca HIV mới ở châu Á -Thái Bình DươngLHQ: Tỷ lệ tử vong liên quan đến AIDS giảm đáng kể

Khu vực Tây và Trung Phi có tỷ lệ dân số điều trị kháng vi rút thấp nhất trên thế giới. Ảnh: Un news

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ( UNICEF ) cảnh báo, cứ 5 trẻ em tại Trung và Tây Phi sẽ có 4 người phải sống chung với HIV, do không nhận được liệu pháp điều trị ARV thích hợp. Ngoài ra, tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-19 tử vong do các biến chứng của HIV/AIDS đang ngày càng tăng.

Bà Marie-Pierre Poirier, giám đốc khu vực Trung-Đông Âu và Châu Á của UNICEF cho biết “ Thật là tồi tệ khi vẫn còn nhiều trẻ em và thanh thiếu niên không nhận được phác đồ điều trị thích hợp, chỉ vì họ chưa được tiến hành khám và kiểm tra sức khỏe”.

Theo UNICEF, khu vực Tây và Trung Phi có tỷ lệ dân số điều trị kháng vi rút thấp nhất trên thế giới, với chỉ hơn 21% trong số 540.000 trẻ em (từ 0-14 tuổi) sống chung với HIV được tiếp nhân điều trị kháng retrovirus vào năm 2016 , thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 43% trên toàn cầu.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là năng lực hạn chế của các nước trong công tác triển khai thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán HIV sớm cho người dân.

Nhằm khắc phục tình trạng này, các tổ chức quốc tế kêu gọi Chính phủ các nước cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp, chiến lược then chốt nhằm hỗ trợ đẩy lùi khả năng lây lan của đại dịch HIV/AIDS bao gồm: lồng ghép các kiến thức về HIV vào các dịch vụ xã hội chủ chốt như y tế, giáo dục và bảo hiểm; tạo việc làm cho người bệnh, để hạn chế sự kỳ thị, cùng lúc đưa ra các phác đồ điều trị thích hợp cũng như các biện pháp phòng ngừa hiệu quả cao cho người dân, đầu tư đổi mới để loại bỏ các rào cản đối với phương pháp tiếp cận chẩn đoán y sinh học, xét nghiệm HIV tự nhiên và dự phòng trước phơi nhiễm.

Đan Lê (Lược dịch từ Un News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày Nhà giáo Thế giới (5/10):
Đã đến lúc cải cách khủng hoảng giáo dục hiện nay

Từ lễ Wai kru ở Thái Lan đến các sự kiện tri ân ở Lào và Campuchia, tất cả các nước ASEAN đều dành riêng một ngày đặc biệt để học sinh vinh danh giáo viên bằng hoa, điệu múa truyền thống và cử chỉ tôn trọng.

Đã đến lúc cải cách khủng hoảng giáo dục hiện nay
40% ca nhiễm HIV mới có độ tuổi dưới 30

Chiều 2/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống HIV/AIDS 9 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

40 ca nhiễm HIV mới có độ tuổi dưới 30
UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm nay (18/9) cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến khoảng 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người thiệt mạng vì thảm họa này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

UNICEF 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Tự xét nghiệm HIV qua trang thông tin điện tử:
Cách tiếp cận mới để sớm phát hiện người nhiễm HIV

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tuổi thọ trung bình của người nhiễm khác biệt không đáng kể so với người không bị nhiễm HIV nếu họ được điều trị sớm và tuân thủ uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Việc xét nghiệm, phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa họ vào điều trị, ngoài giúp đỡ họ có cuộc sống và sức khỏe như một người không nhiễm, còn làm giảm đáng kể sự lây nhiễm ra cộng đồng.

Cách tiếp cận mới để sớm phát hiện người nhiễm HIV
Return to top