ClockThứ Hai, 24/07/2017 21:58

WHO: Cần đầu tư 371 tỷ USD/năm để đạt mục tiêu sức khoẻ toàn cầu

TTH - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, để đạt được các mục tiêu về sức khoẻ toàn cầu vào năm 2030 có thể đòi hỏi các nhà tài trợ và chính phủ các nước đầu tư đến 58 USD/người/năm, hay tương đương với 371 tỷ USD/năm.

Cần đầu tư vào các phòng thí nghiệm mới để đạt mục tiêu sức khoẻ toàn cầu. Ảnh: Reuters

Theo WHO, nếu việc tăng đầu tư để đạt được mục tiêu đạt kết quả khả quan nhất, có thể ngăn ngừa được 97 triệu ca tử vong sớm trong khoảng thời gian từ nay tới năm 2030, và có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm 8,4 năm ở một số nước.

Mặc dù hầu hết các nước trên thế giới có đủ khả năng cho các khoản tiền cần thiết, một số quốc gia nghèo nhất vẫn cần đến sự giúp đỡ của các nhà tài trợ.

Được biết, việc đầu tư hệ thống y tế như sử dụng thêm nhân viên, xây dựng và điều hành các phòng khám, bệnh viện và phòng thí nghiệm mới, mua sắm thiết bị y tế... chiếm khoảng 75% nhu cầu cấp vốn.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & Foxnews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi

Được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về bệnh viêm gan thế giới (WHS) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong do viêm gan siêu vi đang gia tăng.

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi
Return to top