Thế giới

Thông qua nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn

ClockThứ Sáu, 28/04/2023 07:57
Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn.

Mỹ - Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác không gian Nhiều kỳ vọng về hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ

leftcenterrightdel
 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Washington DC., ngày 26/4/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn.

Nghị quyết trên, được đề xuất vào đầu tuần này bởi một nhóm Thượng nghị sỹ lưỡng đảng, bao gồm Thượng nghị sỹ Bob Menendez (đảng Dân chủ) và Jim Risch (đảng Cộng hòa), Chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã được nhất trí thông qua ngày 26/4.

Một quan chức của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington phát biểu với các phóng viên rằng việc Thượng viện Mỹ nhanh chóng thông qua nghị quyết như vậy cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với liên minh Hàn-Mỹ, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước (của ông Yoon) tới Quốc hội Mỹ.

Nghị quyết trên được thông qua vào ngày ông Yoon tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden.

Ông Yoon dự kiến phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào cuối ngày 27/4, trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên làm việc này kể từ năm 2013./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Return to top