Thể thao

250 vận động viên tham gia Giải bơi - lặn vô địch quốc gia năm 2022

ClockChủ Nhật, 06/03/2022 11:20
TTH.VN - Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2022 chính thức khai mạc sáng 6/3 tại Trung tâm Thể thao tỉnh (bể bơi số 2 Lê Quý Đôn, TP. Huế).

“Kình ngư nhí” tranh tài trên “đường đua xanh”Chèo sup, bơi tắm giải nhiệt trên sông Hương

"Kình ngư" Ánh Viên (mũ trắng) tranh tài tại giải

Thu hút gần 250 VĐV đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc (13 đoàn bơi và 17 đoàn lặn), tại giải, các VĐV tranh tài 45 bộ huy chương môn bơi, 26 bộ huy chương môn lặn.

Đây là sân chơi nhằm đánh giá chất lượng VĐV, qua đó tuyển chọn những “kình ngư” xuất sắc nhất tham dự SEA Games 31 nên giải diễn ra rất kịch tính, gay cấn với sự góp mặt của nhiều VĐV tên tuổi, như: Ánh Viên, Huy Hoàng…

Về phía Thừa Thiên Huế, do COVID-19 nên đoàn chủ nhà chỉ còn 1 nam VĐV là Lê Ngọc Hoàng, tham gia môn lặn nội dung chân vịt đôi, ở các cự ly: 50m, 100m và 200m cùng mục tiêu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Tại giải lần này, môn bơi diễn ra từ ngày 1 - 6/3, kết quả 3 vị trí dẫn đầu toàn đoàn lần lượt thuộc về: Quân đội, An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Môn lặn diễn ra từ ngày 9 - 12/3. Dự kiến, tốp 3 toàn đoàn sẽ là cuộc đua tranh giữa các đơn vị: Quân đội, Thanh Hóa, Hải Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024 ở môn xe đạp, bắn súng và bơi. Đây là con số khiêm tốn, khi mục tiêu phải giành huy chương Olympic đã được ghi rõ trong Dự thảo Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024
Return to top