Thể thao

“Kình ngư nhí” tranh tài trên “đường đua xanh”

ClockChủ Nhật, 25/04/2021 10:31
TTH.VN - Giải bơi “Đường đua xanh” 2021 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức diễn ra sáng nay, 25/4, tại bể bơi của Trung tâm (57 Lâm Hoằng - TP. Huế)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương dành 3 giải Nhất tại “Đường đua xanh”Đường đua xanh

Trao thưởng toàn đoàn cho các đơn vị đoạt giải

Thu hút 100 “kình ngư nhí” xuất sắc nhất đến từ 10 trường THCS của TP. Huế, TX. Hương Thủy, huyện Phong Điền và huyện Phú Vang, tại giải, các VĐV tranh tài bơi tự do của 2 cự ly: 50m và 100m ở 4 nhóm: nam sinh năm 2008, 2009; nữ sinh năm 2008, 2009; nam sinh năm 2006, 2007 và nữ sinh năm 2006, 2007.

Kết quả, sau 1 ngày tranh tài, THCS Nguyễn Chí Diểu nhất toàn đoàn, THCS Nguyễn Tri Phương đứng nhì, THCS Chu Văn An đứng thứ 3.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, giải bơi “Đường đua xanh” là sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào dạy bơi, học bơi, góp phần ngăn chặn nguy cơ đuối nước cho học sinh, đồng thời là cơ sở để chọn ra những VĐV xuất sắc tham dự các giải bơi cấp khu vực và toàn quốc.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về Huế đi bơi

Cùng với đi bộ, nhiều người Huế đang chọn bơi làm môn thể thao, vừa để thư giãn và cũng là để luyện tập, nâng cao sức khỏe.

Về Huế đi bơi
Hiệu quả từ đầu tư cho bơi lội ở Hương Trà

Kinh nghiệm từ thị xã Hương Trà cho thấy, đầu tư cho bơi lội, đặc biệt là ở trường học là vấn đề cần thiết, mang lại hiệu quả thiết thực để phòng chống đuối nước, nâng cao sức khỏe, thể chất và kỹ năng sống cho học sinh.

Hiệu quả từ đầu tư cho bơi lội ở Hương Trà
Return to top