Thể thao

Confed Cup 2013: Hai ngày hai cuộc bạo loạn

ClockThứ Hai, 17/06/2013 13:42
TTH.VN - Ngay trước trận đấu giữa Italia và Mexico, hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Brazil.

Trong ngày khai mạc Confed Cup, người biểu tình đã bao vây SVĐ Quốc gia Brasilia và dùng bom xăng tấn công cảnh sát. Kết quả, 39 người đã bị thương và hàng trăm người biểu tình bị cảnh sát tạm giam. Ấn tượng về cuộc bạo loạn này còn chưa phai thì ngay trong ngày hôm sau, người biểu tình Brazil lại tiếp tục xô xát với cảnh sát. 

 
Một người biểu tình bị đánh ngất xỉu trước trận đấu giữa Italia và Mexico. (ảnh: Reuters)

Trước khi trận đấu giữa Italia và Mexico bắt đầu, dòng người biểu tình ùn ùn kéo về SVĐ Maracana. Lần này, người biểu tình phản đối chính sách tăng vé xe buýt và các dịch vụ công cộng trong thời gian diễn ra Confed Cup 2013. Ước tính có khoảng 600 người dân Brazil đã tham gia vào cuộc biểu tình lần này.

Cảnh sát Brazil đã lường trước và lập chốt chặn tại các ngả đường tiến vào SVĐ Maracana. Cuối cùng, dòng người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ nhau ở bên ngoài sân Maracana. Lại thêm một màn chiến đấu giữa gạch đá của người biểu tình và đạn hơi cay của cảnh sát. Nhiều cổ động viên muốn vào sân xem trận đấu giữa Italia và Mexico đã dính phải “đạn lạc” hoặc bị cảnh sát bắt giữ. 

 
Đoàn người biểu tình kéo đến trước SVĐ Maracana. (ảnh: Reuters)

Với những diễn biến như thế này, Brazil khó có thể bảo đảm an ninh cho World Cup. Nhiều khả năng World Cup 2014 tại Rio de Jainero sẽ trở thành một sự kiện nguy hiểm. Bởi Confed Cup chỉ là giải đấu chuẩn bị mà đã diễn ra bạo loạn triền miên như vậy. Những mâu thuẫn giữa đại bộ phận dân nghèo Brazil và Chính phủ về việc tổ chức World Cup đã âm ỉ từ lâu. Và nó chỉ chờ cơ hội để bộc phát ra.

Trong khi Chính phủ Brazil cho rằng tổ chức World Cup là cần thiết thì tầng lớp dân nghèo cho rằng họ không được hưởng lợi từ World Cup. Ngược lại, các khoản tiền sinh hoạt phí và dịch vụ công cộng lại tăng cao khiến dân nghèo thêm khốn đốn.

Trọng Phú (Theo VOV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Return to top