Thể thao

Hơn 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic và Giải việt dã truyền thống lần thứ 32

ClockChủ Nhật, 24/03/2024 15:02
TTH.VN - Ngày 24/3, tại sân Nghinh Lương Đình, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải việt dã truyền thống lần thứ 32 năm 2024.

Hơn 1.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Phong ĐiềnKhai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế Khởi tranh Giải Vô địch Đá Cầu cá nhân quốc gia năm 2024

 UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan đã tham dự và chạy hưởng ứng tại ngày hội.

Tham gia giải lần này có 2.032 vận động viên của 22 đơn vị chạy tập thể gồm lực lượng vũ trang, Trường THPT, các trường Đại học, CĐ, THCN và 22 đơn vị của các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tham gia giải chạy Việt dã và hưởng ứng Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân.

Theo Ban tổ chức, phong trào TDTT tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đặc biệt là lực lượng thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người khuyết tật và người cao tuổi.

Ngay sau lễ phát động, lần lượt 29 đoàn, với hơn 1.500 người bao gồm các khối lãnh đạo, khối đơn vị trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tham gia nội dung chạy hưởng ứng và chạy tập thể với quãng đường 1,3 km vòng quanh quảng trường Kỳ Đài – Ngọ Môn.

Sau phần chạy hưởng ứng, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Việt dã truyền thống tỉnh lần thứ 32, với sự tham gia của trên 200 vận động viên đến từ các huyện, thị, thành và các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Theo lộ trình, các VĐV cùng nhau tranh tài với các cự ly 6,2km và 4,2km dọc hai bên bờ Sông Hương.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất Nam - cự ly 6,2km cho VĐV Nguyễn Hoàng Anh, CLB HUR, giải nhất Nữ - cự ly 6,2km thuộc về VĐV Lê Hồ Tường Vi, CLB HUR; giải nhất Nam - cự ly 4,2km thuộc về VĐV Lê Trọng Phú, đơn vị Phú Vang, giải nhất Nữ - cự ly 4,2km thuộc về VĐV Nguyễn Thị Như Nguyệt, đơn vị Hương Thủy.

Ban tổ chức còn trao các giải cho nội dung tập thể, gồm: Khối lực lượng vũ trang, giải nhất thuộc về Công an tỉnh; Khối trường THPT và cơ quan, ban, ngành, giải nhất thuộc về Trường THPT Chuyên Quốc học; Khối đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề, giải nhất thuộc về Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế. Về nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, đơn vị Hương Thủy đều giành giải nhất. Riêng đối với giải toàn đoàn, các đơn vị Hương Thủy, Nam Đông, Phú Vang lần lượt đoạt giải nhất, nhì, ba.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

 Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, địa phương tham gia chạy hưởng ứng
 Lực lượng vũ trang tham gia chạy tập thể
Tăng tốc ngay từ vạch xuất phát giải Việt dã
 Nỗ lực tạo khoảng cách
 Cùng chiến thắng trên đường đua
 Bứt phá
 Về đích

Bá Trí (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà:
Gần 600 người tham gia Giải việt dã truyền thống năm 2024

Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 78 năm Ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024), ngày 16/3, UBND thị xã Hương Trà tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải việt dã truyền thống năm 2024.

Gần 600 người tham gia Giải việt dã truyền thống năm 2024
Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Return to top