Thể thao

Huế giữ vị trí thứ hai tại Giải vô địch Đá cầu cá nhân Quốc gia năm 2024

ClockThứ Năm, 28/03/2024 18:55
TTH.VN - Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Đá cầu cá nhân Quốc gia năm 2024 đã chính thức khép lại, chủ nhà Thừa Thiên Huế thành công giữ vị trí thứ hai toàn đoàn tại giải đấu.

233 VĐV tranh tài Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m Nội dung vật tự do nữ của Thừa Thiên Huế đứng thứ nhất toàn đoàn Gần 100 vận động viên tham gia Giải Cầu lông thanh niên Công an tỉnh

 Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao

Diễn ra từ ngày 22 đến 28/3, giải đấu có sự góp mặt của 11 đơn vị với gần 160 vận động viên (nam, nữ) trong cả nước về tham dự. Các VĐV tham gia thi đấu gồm 9 nội dung: Đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ; đôi nam nữ phối hợp; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đội tuyển 4 nam và đội tuyển 4 nữ. Các đơn vị tranh chấp gồm 7 bộ huy chương.

Kết thúc giải, đội Đồng Tháp xếp hạng nhất toàn đoàn với 4 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ; chủ nhà Thừa Thiên Huế giữ vị trí thứ hai với 2 HCV (nội dung đội tuyển 3 nữ và đội tuyển 4 nữ), 1 HCĐ; đội Phú Thọ xếp thứ Ba với 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Những năm gần đây, đá cầu Thừa Thiên Huế đạt nhiều thành tích vượt trội. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đá cầu Thừa Thiên Huế xếp thứ 3 với 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX của tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế thuộc về đôi nữ Nguyễn Thị Thùy Linh - Phan Thị Tuyết. Đây là 1 trong 3 cặp đôi nữ được đánh giá mạnh nhất hiện nay của đá cầu nữ Việt Nam.

Tin, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Khởi tranh Giải Vô địch Đá Cầu cá nhân quốc gia năm 2024

Được sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức Giải Vô địch Đá cầu cá nhân quốc gia năm 2024, khai mạc sáng 22/3, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao tỉnh.

Khởi tranh Giải Vô địch Đá Cầu cá nhân quốc gia năm 2024
Hứa hẹn với những môn thể thao mới

Sau khi sắp xếp các bộ môn thể thao, Thừa Thiên Huế đầu tư thêm các môn thể thao mới. Tuy “sinh sau, đẻ muộn”, nhưng những môn thể thao này hứa hẹn sẽ đem lại cơ hội mới cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Hứa hẹn với những môn thể thao mới
Đá cầu trọn niềm vui

Không chỉ hoàn thành mục tiêu “góp vàng”, đội tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế còn vượt chỉ tiêu ngoài mong đợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Đá cầu trọn niềm vui
Đá cầu “mơ lớn” ở sân chơi đại hội

Bộ môn đá cầu của Thừa Thiên Huế chưa từng giành thành tích cao nhất tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc. Nhưng tới kỳ đại hội năm nay, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Hiền có quyền “mơ lớn”, thậm chí vượt cả con số 1 huy chương vàng (HCV).

Đá cầu “mơ lớn” ở sân chơi đại hội
Return to top