Thể thao trong nước

14 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá thanh niên tỉnh lần thứ VI

ClockThứ Bảy, 02/03/2024 14:14
TTH.VN - Sáng 2/3, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá thanh niên tỉnh lần thứ VI - năm 2024 tại sân bóng đá Green Stadium (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang). Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Khai mạc vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IIĐoàn cơ sở Công ty Xăng dầu vô địch Giải bóng đá thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh16 đội tham dự giải bóng đá truyền thống Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia 

Diễn ra trong 4 tuần từ ngày 2/3 - 24/3, giải bóng đá năm nay quy tụ 14 đội bóng đến từ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng và thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 8 đội xuất sắc tiếp tục tranh tài tại vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải và vinh danh các danh hiệu khác như: Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất và giải thủ môn xuất sắc nhất trong mùa giải năm nay.

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, Giải Bóng đá thanh niên tỉnh lần thứ VI nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào rèn luyện thể dục, thể thao của đoàn viên, thanh niên và hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 49 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top