Thể thao trong nước

3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

ClockThứ Năm, 21/03/2024 12:23
TTH.VN - Sáng 21/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Phú Lộc: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm 2024Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở năm học 2023-2024

 Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Thể thao tỉnh 

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh là đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, phát triển phong trào thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là sân chơi góp phần phát hiện tài năng thể thao học sinh, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học trên địa bàn tỉnh.

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần này có 3.000 vận động viên (VĐV) không chuyên là học sinh phổ thông độ tuổi từ 7-18 tuổi đến từ 50 đoàn của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học thuộc các cơ sở đào tạo Đại học Huế. Các VĐV tham gia tranh tài 262 nội dung với 262 bộ huy chương ở 8 môn thi đấu, gồm: Bơi, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, cờ vua và đá cầu.

Các môn thi đấu được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 14/3 gồm: Bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá nam THCS và nữ THPT; giai đoạn 2 từ ngày 23/3 - 4/4 thi đấu các môn: Bóng đá nam tiểu học, bóng rổ, điền kinh, bơi.

Được biết, sau Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, các em học sinh sẽ tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X giai đoạn 1 từ ngày 1/4 đến 20/6 tại Quảng Nam và giai đoạn 2 từ ngày 16/7 đến 28/7 tại thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024:

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống
 Hội khỏe Phù Đổng cũng là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các nhà trường
 Đây cũng là sân chơi phát hiện tài năng thể thao học sinh
 Chương trình khai mạc với các tiết mục đồng diễn của học sinh
 Biểu diễn võ thuật

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top